Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:25
RSS

Lương Xuân Trường tin tự cạnh tranh xuất đá chính ở AFF Cup

Thứ hai, 15/10/2018, 14:30 (GMT+7)

Tiền vệ Lương Xuân Trường tự tin cạnh tranh xuất đá chính cùng các đàn anh ở AFF Cup 2018.

Trong một chia sẻ mới đây nhất trước giới truyền thông, tiền vệ Lương Xuân Trường thừa nhận anh không có được phong độ tốt nhất ở ASIAD 2018 và anh đã nỗ lực tập luyện rất nhiều trong thời gian qua.

“Tại Asiad vừa rồi tôi chơi không tốt. Thời gian qua tôi đã nỗ lực tập luyện rất nhiều”, Lương Xuân Trường chia sẻ.

Đầu năm 2018, Xuân Trường thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á và giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi Á quân giải đấu này.

Dẫu vậy, tiền vệ của CLB HAGL bất ngờ đánh mất phong độ và chỉ còn là cái bóng của chính mình ở ASIAD 2018, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang đã xuất sắc góp mặt ở bán kết.

Lương Xuân Trường tin tự cạnh tranh xuất đá chính ở AFF Cup

Lương Xuân Trường tin tự cạnh tranh xuất đá chính ở AFF Cup. Ảnh: Zing

Theo lý giải của phía CLB HAGL, tiền vệ người Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi vấn đề ở mũi, sau giải đấu trên đất Indonesia đã tiến hành phẫu thuật.

Bất chấp việc chơi không tốt tại Asiad 2018 và vắng mặt ở giai đoạn cuối giải Nuti Café V-League 2018 trong màu áo đội bóng phố Núi, Xuân Trường vẫn được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách 30 cầu thủ triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup.

Điều này khiến dư luận cho rằng tiền vệ người Tuyên Quang “được ưu ái”. Tuy nhiên, Xuân Trường phủ nhận đồng thời tự tin vào năng lực của bản thân: “Tôi sẽ chỉ xuất hiện trên sân nếu đạt phong độ tốt nhất. Tất nhiên, điều đó là do HLV trưởng quyết định”, Xuân Trường chia sẻ.

Khi được hỏi đã học hỏi được gì từ khi HLV Park Hang-seo lên cầm quân, Xuân Trường cho hay: “Tôi sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân”.

Cũng theo Xuân Trường chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ít ngày tới là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018.

“Tôi từng thi đấu tại Hàn Quốc nên hiểu đôi chút về các đội bóng ở đây. Các CLB của Hàn Quốc có thể hình tốt, đá áp sát, tốc độ trận đấu của họ cũng rất cao. Nếu tuyển Việt Nam tận dụng được các trận đấu giao hữu trên đất Hàn Quốc, chúng ta sẽ học được nhiều điều để chuẩn bị cho AFF Cup”, Xuân Trường cho hay.

Việt Nam nằm ở bảng A tại AFF Cup 2018. Đội sẽ lần lượt gặp Lào (8/11), Malaysia (16/11), Myanmar (20/11) và Campuchia (20/11).

Xem thêm: CLB Nam Định nhận thưởng khi trụ hạng thành công

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN