Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:08
RSS

Lương Xuân Trường nhận tin kém vui trước ngày về nước hội quân

Thứ năm, 13/02/2020, 09:22 (GMT+7)

Trái ngược với những chia sẻ mới đây của lãnh đạo HAGL, trong danh sách đăng kí của HAGL được trang chủ VPF công bố không có tên Lương Xuân Trường.

Ngày 8/2, Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết, đội bóng này sẽ đăng ký bổ sung tiền vệ Xuân Trường vào danh sách 23 cầu thủ thi đấu tại Cúp Quốc gia 2020. Tuy nhiên trong danh sách đăng kí của HAGL được trang chủ VPF công bố mới đây đã không có tên tiền vệ người Tuyên Quang.  

Như vậy, có thể hiểu HAGL muốn Xuân Trường yên tâm dưỡng thương và để dành cầu thủ này cho sân chơi chính V.League thay vì sân chơi phụ Cup quốc gia vốn không nhiều giá trị. Lương Xuân Trường hiện đang điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối tại Hàn Quốc.

Theo đánh giá của các bác sĩ, ít nhất phải đến tháng 4 năm nay Xuân Trường mới có thể trở về nước. Sau đó anh cũng cần ít nhất từ 1-2 tháng để tập luyện lấy lại thể lực và cảm giác bóng trước khi ra sân chơi bóng.

Lương Xuân Trường nhận tin kém vui trước ngày về nước hội quân
Lương Xuân Trường không được đăng ký ở Cup quốc gia 2020

Dù không có tên trong danh sách thi đấu của HAGL, nhưng Xuân Trường vẫn còn cơ hội tham dự Cúp Quốc gia 2020 nếu đội bóng phố Núi tiến sâu ở giải đấu này. Bởi theo quy định, HAGL có quyền đăng ký bổ sung 5 cái tên ở thời điểm chuyển nhượng giữa mùa (15/6 đến ngày 12/7).

Tại Cúp Quốc gia 2020, HAGL sẽ bắt đầu từ vòng loại bằng trận đấu với Nam Định FC. Ở mùa giải trước, Tuấn Anh và các đồng đội đã vào đến tứ kết, trước khi để thua Quảng Nam tỉ số 4-5 trên chấm 11m.

Những buổi tập đầu xuân Canh Tý 2020 của HAGL chứng kiến sự hiện diện của hai vị trợ lý mới đến từ Hàn Quốc là Lee Nam-jin và Kim Tae-min. Đây là nguyện vọng của HLV trưởng đội bóng phố Núi Lee Tae-hoon và đã được bầu Đức chấp thuận.

Theo đó, Lee Nam-jin sẽ phụ trách vế đề thể lực cho CLB HAGL trong thời gian tới. Trong khi ông Kim Tae-min sẽ là phụ tá cho HLV trưởng Lee Tae-hoon ở đội một của phố Núi. HLV Kim Tae-min còn khá trẻ, chỉ mới 38 tuổi. Ông vừa giải nghệ năm 2016 sau khi chia tay CLB Hong Kong Kitchee SC và từng có thời gian dài thi đấu cho một loạt CLB quen mặt ở xứ sở kim chi như Sangju Sangmu, Jeju United hay Gangwon.

Với sự bổ sung từ hai vị trợ lý người Hàn Quốc, có thể thấy HAGL đang đặt quyết tâm rất cao trong kế hoạch chuẩn bị cho V.League 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN