Thứ tư, 24/04/2024 | 13:41
RSS

Luật giao thông mới buộc người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm

Thứ sáu, 22/05/2020, 15:16 (GMT+7)

Tại Trung Quốc mới đây, mũ bảo hiểm trở thành một mặt hàng tăng giá chóng mặt và không đáp ứng đủ nhu cho người mua, khi nước này thi hành luật giao thông mới.

Luật giao thông mới buộc người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm
Luật giao thông mới buộc người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Ảnh Sina

Hiện nay, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện cơn sốt mũ bảo hiểm. Vào hôm 21/4, khi Bộ Công an Trung Quốc phát động chiến dịch "một mũ bảo hiểm, một dây an toàn", bắt buộc người đi xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, còn người lái xe ôtô phải thắt dây an toàn. 

Được biết, quy đình này được áp dụng vào ngày 1/6. Với việc ban hành quy định mới, chiếc mũ bảo hiểm vốn chỉ có giá 30 tệ (4,22 USD) tuần trước, đã tăng lên 80 tệ (11,24 USD) và lên 188 tệ (26,42 USD) vào 16/5. Đến 21/5, giá một chiếc mũ bảo hiểm đã tăng lên 298 tệ (41,88 USD).

Theo thống kê về các vụ tai nạn liên quan đến xe máy và các loại xe máy điện, xe đạp điện ở Trung Quốc, 80% nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não. Các nghiên cứu cho biết đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách có thể giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn từ 60%-70%, Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Theo thống kê về các vụ tai nạn liên quan đến xe máy và các loại xe máy điện, xe đạp điện ở Trung Quốc, 80% nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não. Các nghiên cứu cho biết đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đúng cách có thể giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn từ 60%-70%, Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Chiến dịch này nhằm bảo vệ người lưu thông trên đường, thông qua việc buộc những người đi xe điện phải đội mũ bảo hiểm còn người đi ôtô phải thắt dây an toàn. Do lượng người sở hữu xe điện ở Trung Quốc vô cùng lớn nên động thái trên đã khiến nhu cầu mua mũ bảo hiểm tăng vọt và gây thiếu hụt.

Không chỉ các cửa hàng trực tuyến, mặt hàng này trên các chợ bán hàng ngoại tuyến cũng đã hết hàng. Hôm 17/5 vừa qua, rất nhiều người dân tại các tỉnh và huyện, đã lùng sục tới nhiều khu chợ nhỏ ở địa phương với dự định mua một chiếc mũ bảo hiểm, nhưng đều phải tay trắng đi về.

Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc chỉ có tiêu chuẩn cho mũ bảo hiểm xe máy chứ không có tiêu chuẩn cho mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp điện. Hiện tại, các cơ quan chính quyền chỉ đưa ra khuyến cáo là trước khi có các tiêu chuẩn ngành liên quan, tốt nhất là người lái xe đạp điện nên chọn mua mũ bảo hiểm cho người đi xe máy.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.