Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:11
RSS

Lũ chia cắt phải ăn lương khô nhiều ngày, người đàn ông bị tắc ruột

Thứ sáu, 23/10/2020, 16:50 (GMT+7)

Do địa bàn nơi sinh sống ngập trong nước lũ trong nhiều ngày nên bệnh nhân đã cùng 4 người trong gia đình chỉ ăn lương khô. Sau đó đầy bụng, không đi cầu được, đau dữ dội... nên đã đến bệnh viện cấp cứu.

Sự kiện:
Quảng Bình

Ăn lương khô nhiều ngày chống đói, người đàn ông nhập viện cấp cứu do tắc ruột

Người đàn ông nhập viện vì tắc ruột do ăn lương khô và ngô trong nhiều ngày chống đói. Ảnh: VNExpress

Chiều 23/10, VNExpress dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho trường hợp nam bệnh nhân (41 tuổi, bị tắc ruột do ăn lương khô trong nhiều ngày để chống đói.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, trước đó do địa bàn nơi bệnh nhân sinh sống ngập trong nước lũ trong nhiều ngày nên bệnh nhân đã cùng 4 người trong gia đình chỉ ăn lương khô và bắp. 

Sáng ngày 19/10, bệnh nhân bắt đầu đau bụng không thể đi đại tiện được, trong khi nước lũ vẫn chia cắt khắp nơi. Sáng hôm sau, anh đi nhờ được thuyền ra Quốc lộ 1 để đón xe đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, bệnh viện cũng bị ngập lụt không đủ điều kiện điều trị.

Đến sáng 20/10, bệnh nhân một mình thuê xe đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đầy bụng, không đi cầu được, đau dữ dội nóng rát vùng thượng vị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy ruột bệnh nhân bị giãn rất lớn, đoạn chuyển tiếp ở ruột non có khối bã thức ăn gây tắc ruột.

Ngay sau đó, bệnh nhân được truyền dịch, đặt ống thông dạ dày, các triệu chứng đỡ dần. Bác sĩ nhận định bệnh nhân đã ăn lương khô và bắp trong thời gian dài, trong khi hệ tiêu hóa yếu nên hình thành khối bã làm tắc ruột. May mắn là bệnh nhân đến viện kịp thời, nếu đến trễ hơn có nguy cơ khối bã thức ăn gây viêm loét, phải phẫu thuật.

Ăn lương khô nhiều ngày chống đói, người đàn ông nhập viện cấp cứu do tắc ruột

Người dân nhận lương thực thực phẩm cứu trợ. 

Trao đổi với PN Online, bác sĩ Hoàng Minh Hùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho hay, tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng một khối bã thực vật, động vật, lông tóc hoặc khối hỗn hợp nhiều loại, hình thành ở dạ dày rồi di chuyển xuống làm tắc ruột non.

Khối bã thức ăn thường hình thành khi ăn thực phẩm có nhiều chất tanin như hồng ngâm, xoài xanh, ổi; thức ăn nhiều chất xơ như: măng, bắp, lương khô...Ăn khi đói, dạ dày trống rỗng, thực phẩm nhiều chất xơ, nhiều nhựa dễ bị kết tủa, dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc. Ngoài ra, thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tắc ruột.

Theo bác sĩ Minh, tắc ruột do thức ăn là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột có thể gây biến chứng hoại tử ruột, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, thậm chí tử vong.

Về tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ông Lê Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết hiện chưa có xã nào trên địa bàn rút hết nước lũ. Huyện Lệ Thủy vẫn đang bị cô lập, chưa có đường giao thông bộ để xe chở hàng cứu trợ vào các trung tâm trọng điểm của rốn lũ.

Trong những ngày qua, rất nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm từ khắp nơi trên cả nước đã mang lương thực thực phẩm tới chi viện cho bà con tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều nơi ngập sâu nên ở nhiều khu vực công tác cứu hộ và vận chuyển lương thực thực phẩm vào cho người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN