Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:52
RSS

Lời khai tài xế bỏ chạy sau khi lái ô tô tông 2 mẹ con thương vong

Thứ năm, 05/12/2019, 11:02 (GMT+7)

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Huy (27 tuổi) để điều tra vì lái ô tô gây tai nạn rồi tăng ga rời đi khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra năm ngày trước trên đường vành đai 2.

Sáng 5/12, lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho Tiền Phong biết, vừa tạm giữ hình sự Vũ Quang Huy (SN 1992, trú quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ".

Theo  cảnh sát, Huy là người điều khiển ô tô va chạm với xe máy trên đường vành đai 2, đoạn Cầu Giấy - Bưởi năm ngày trước khiến 2 người thương vong.

Tại cơ quan công an, Huy khai sáng 30/11 thừa nhận điều khiển ô tô bán tải trên vành đai 2, từ Cầu Giấy đi đường Bưởi. Quá trình lái xe, Huy có tạt đầu, phần đuôi ô tô va chạm với xe máy Honda Lead BKS 29Y-13XX do chị B.T.H (SN 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển chở theo con là cháu Q.V.T (SN 2014). Va chạm khiến cháu T tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị H bị thương nặng.


Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

"Do bản thân điều khiển xe với tốc độ cao nên khi tạt đầu có va chạm với xe máy và không để ý nên đã tiếp tục lái xe đi", Huy khai với cảnh sát.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 9h15 ngày 30/11, chị B.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) lái xe máy Honda Lead BKS 29Y8-1394 chở cháu Q.V.T. (SN 2014, là con chị H.) đi trên đường vành đai 2, hướng Cầu Giấy về Bưởi bị 1 xe ô tô bán tải màu xanh đâm mạnh phía sau.

Va chạm khiến hai mẹ con chị H. bị thương nặng phải vào Bệnh viện 354 cấp cứu. Tuy nhiên, vì lực đâm mạnh nên cháu T. ngồi sau xe đã thiệt mạng. 

Theo một số nhân chứng, sau khi sự việc xảy ra, lái xe bán tải gây ra vụ tai nạn không dừng xe xuống xử lý vụ việc mà  tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, lái xe gây tai nạn được người nhà đưa đến trụ sở Công an quận Ba Đình đầu thú. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN