Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:03
RSS

Lời khai máu lạnh của tài xế lùi xe khiến bé trai tử vong rồi giấu thi thể phi tang

Thứ năm, 30/04/2020, 15:06 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế xe tải lùi xe khiến bé trai tử vong rồi giấu thi thể phi tang đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Lời khai máu lạnh của tài xế lùi xe khiến bé trai tử vong rồi giấu thi thể phi tang

Hình ảnh tài xế dùng cát lấp hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), trú phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai về hành vi Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, hành vi của tài xế Vinh là vi phạm quy tắc giao thông lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn. Đáng chú ý, tài xế còn có hành vi che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh khai nhận, sáng ngày 22/4, đã điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai.

Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, do không chú ý quan sát nên đã lùi trúng cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường. Sau khi lùi qua, tài xế mới phát hiện mình đã cán vào người nên chạy đến kiểm tra. Thấy cháu bé đã tử vong, tài xế lập tức đưa thi thể cháu bé đi phi tang nơi khác và dùng cát lấp hiện trường vụ việc, rồi rời đi khỏi hiện trường.

Thậm chí khi gia đình cháu bé và hàng xóm đi tìm, tài xế Vinh ở gần đó cũng đã đến và giả vờ tham gia tìm kiếm cùng gia đình nạn nhân. Không lâu sau, thi thể cháu bé được phát hiện nằm dưới hố rác gần đó.

Như trước đó đã đưa tin, sự việc trên xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Vào thời điểm này, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã không may cán phải 1 bé trai (hơn 1 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, gây phẫn nộ hơn cả chính là hành động giấu xác phi tang của tài xế. Sau khi gây tai nạn thay vì hô hoán, tìm người giúp đỡ thì nam tài xế đã nhanh chóng bế cháu bé giấu đi, sau đó liên tục dùng cát xoá vết máu tại hiện trường. Vừa vội vàng lấp cát vừa liên tục ngó nghiêng xung quanh vì sợ mọi người phát hiện. Ngay sau đó, nam tài xế nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN