Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:11
RSS

Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang đã khỏi Covid-19

Thứ năm, 30/04/2020, 14:24 (GMT+7)

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang) công bố nữ bệnh nhân 16 tuổi người Mông đã khỏi bệnh.

Nữ bệnh nhân người Mông ở Hà Giang đã khỏi bệnh

Nữ bệnh nhân số 268 đã khỏi bệnh. Ảnh: Báo Hà Giang

Ngày 30/4, bệnh nhân số 268, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã được công bố khỏi bệnh. Theo đó, bệnh nhân là nữ (16 tuổi, dân tộc Mông, sống tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn).

Nữ bệnh nhân được xác định dương tính ngày 16/4, điều trị và theo dõi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến nay, em không ho, không khó thở, qua các kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bệnh nhân âm tính 3 lần vào các ngày 23 - 25 - 26/4. Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân tiếp tục cách ly thêm 10 ngày để theo dõi.

Bên cạnh đó, huyện Đồng Văn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới, duy trì các chốt kiểm dịch tại khu vực biên giới, ổn định các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND huyện Đồng Văn, UBND huyện Vị Xuyên kết thúc khoanh vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng và xã Phố Là thuộc huyện Đồng Văn; Trạm y tế xã Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên từ 0 giờ ngày 30/4/2020.

Tính đến 6h sáng 30/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. 14 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi cho 219 trường hợp. Đến nay, 12 bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh và xuất viện, được đưa trở lại điều trị từ đầu. Trong số 3 người đã có kết quả âm tính vào ngày 29/4.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN