Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:52
RSS

Lời khai gây 'sốc' của tài xế Mercedes tông 2 người phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên

Thứ tư, 01/05/2019, 15:21 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong đã khai nhận sự việc.

Tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong khai gì?
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NĐT

Ngày 1/5, Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết vào rạng sáng cùng ngày tại hầm Kim Liên.

Theo đó, tài xế lái xe ô tô Mercedes màu trắng gây tai nạn là Lê Trung Hiếu (SN 1980, Văn Cao, Ba Đình, TP.Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai tối 30/4 có đi dự họp lớp ở quán bia trên phố Thợ Nhuộm (TP.Hà Nội). Bước đầu, theo cơ quan điều tra, Hiếu đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Báo cáo nhanh của Ban ATGT TP Hà Nội thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô này là 0,751mg/1L khí thở.

Thông tin từ nhà chức trách, vào 0 giờ 10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu điều khiển xe ô tô Mercedes mang biển kiểm soát 30F 15478 hướng từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt. Khi đi đến hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu đến khu vực cột đèn KL3/2 thì xảy ra va chạm với xe mày hiệu Honda Vision (không có biển số) chở theo 2 người phụ nữ đi cùng chiều.

Hậu quả, 2 phụ nữ đi xe máy là Đinh Thị Hải Y. (SN 1976, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Q. (SN 1976, trú đường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (chưa rõ người điều khiển) ngã văng xuống đường tử vong sau khi đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu lái xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết nạn nhân Trần Thị Q. hiện đang là giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Đại diện Ban giám hiệu trường đã đến nhà chị Q. để động viên, chia sẻ nỗi đâu của gia đình nạn nhân.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN