Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:24
RSS

Sau 3 ngày lễ, hơn 110 người thương vong do tai nạn giao thông

Thứ hai, 29/04/2019, 20:02 (GMT+7)

Tính chung 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm nay, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người bị thương 52 người.

Sau 3 ngày lễ, hơn 110 người thương vong do tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe khách khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng trưa 29/4 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 29/4, Uỷ ban ATGT Quốc gia dẫn báo cáo của Bộ Công an cho thấy, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5, tai nạn giao thông trên cả nước đã khiến 110 người thương vong.

Theo đó, riêng trong ngày nghỉ thứ 3 của dịp nghỉ lễ năm nay (ngày 29/4), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 19 người.

Trong đó, hầu hết xảy ra với đường bộ, đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết.

Tính chung 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm nay, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước), bị thương 52 người (tăng 13% so với cùng kỳ).

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 2.968 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 2,56 tỷ đồng, tạm giữ 25 ô tô, 437 mô tô, 408 giấy tờ các loại.

Cùng ngày, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 7 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về một số va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN