Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:02
RSS

36 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2019, 19:41 (GMT+7)

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, cả nước 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người.

36 người chết vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễTrong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5 cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông làm chết 36 người, bị thương 33 người. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5 cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông làm chết 36 người, bị thương 33 người. So với 2 ngày đầu tiên kì nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2018 tăng 4 vụ (tăng 10%), tăng 10 người chết ( tăng 38,46%), tăng 9 người bị thương (tăng 37,5%).

Trong đó, chỉ tính riêng ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người. Các vụ tai nạn xảy ra đều là tai nạn giao thông đường bộ. Trước đó, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (ngày 27/4), trên toàn quốc đã xảy ra 19 vụ TNGT làm chết 16 người, bị thương 15 người. Các vụ TNGT đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

So sánh với ngày thứ 2 kì nghỉ Lễ 30/4, 1/5/2018, tai nạn giao thông không tăng giảm số vụ (0%), tăng 6 người chết (tăng 42,8%%), tăng 1 người bị thương (tăng 5,9%).  

Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý 3.508 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt 3,56 tỷ đồng, tạm giữ 22 ô tô, 423 mô tô, 413 giấy tờ các loại. Đồng thời, lực lượng chức năng xử lý 169 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, phạt 102 triệu.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày 28/4/2019 nhận được 15 cuộc gọi và tin nhắncủa người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN