Thứ năm, 18/04/2024 | 13:47
RSS

Lời khai của thanh niên 17 tuổi phóng xe tông gãy chân Trung tá CSGT

Thứ năm, 19/11/2020, 15:50 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, thanh niên 17 tuổi phóng xe tông gãy chân CSGT đã khai nhận hành vi của mình.

Lời khai của thanh niên 17 tuổi phóng xe tông gãy chân CSGT

Hai thanh niên tông trung tá CSGT. Ảnh: GĐ&XH

Ngày 19/11, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 17 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Đây là 2 nghi phạm tông trung tá Phạm Tân Nhân (cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, Phòng CSGT Công an TP.HCM).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai, ngày 16/11, Vĩ và Hải chở nhau bằng xe máy từ Trà Vinh lên TP.HCM Đến đoạn đường trên, do chạy quá tốc độ cho phép, khi bị trung tá Nhân ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, Hải liền nói với Vĩ "trả số xe lại, lướt qua luôn". Nghe người bạn xúi giục, Vĩ tăng ga lao, tông trúng trung tá CSGT.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 11h15 cùng ngày, tổ CSGT Đa Phước thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy trên làn hỗn hợp, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ (70km/h) nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, người lái xe không chấp hành, không giảm tốc độ mà tông xe thẳng vào một chiến sĩ CSGT khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh. Tổ công tác đã giữ hai thanh niên bàn giao cho Công an xã Bình Hưng giải quyết.

Trung tá Nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng gãy cẳng tay phải, gãy cẳng chân phải và nứt xương bánh chè. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra, xử lý theo quy định.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN