Thứ năm, 25/04/2024 | 16:07
RSS

Lời khai của gã trai mặc đồ xe ôm công nghệ hiếp dâm người phụ nữ lang thang

Chủ nhật, 19/04/2020, 14:10 (GMT+7)

Cơ quan công an đang tạm giữ Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM), người mặc áo tài xế hãng Be có hành vi hiếp dâm người phụ nữ lang thang.

Sáng 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP.HCM cho Tuổi Trẻ biết đang tạm giữ Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) để điều tra hành vi hiếp dâm. Theo Công an quận 5, khoảng 1h sáng 18/4, anh H. đang ở trong nhà (hẻm 10 Lão Tử, phường 11, quận 5) thì nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ ra xem. Anh H. phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi sàm sỡ, giở trò hiếp dâm một phụ nữ nên anh lấy điện thoại ra ghi hình.

Đến khoảng 11h20 ngày 18/4, anh H. đã đến Công an phường 11 trình báo sự việc và cung cấp đoạn video Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận 5 xác định lai lịch của người phụ nữ là H. (43 tuổi, ngụ quận 10). Tuy nhiên chị H. có biểu hiện tâm thần nên công an chưa lấy lời khai cụ thể.

Từ thông tin trong đoạn video, nam thanh niên mặc áo vàng sọc, đội nón bảo hiểm đỏ, mặc quần jean dài, đi xe máy, nghi vấn làm tài xế cho Công ty CP Be Group (kinh doanh dịch vụ chở người và hàng hóa).

Xác minh chiếc xe máy, chủ sở hữu là anh H.H.N., ngụ tỉnh Đắk Nông. Qua làm việc, anh N. cho biết có đăng ký dịch vụ chạy xe Be. Đến đầu tháng 4/2020, anh N. về quê tỉnh Đắk Nông và để lại xe máy cho người bạn tên là Trương Gia Huy sử dụng.

Công an quận 5 đã xác định lai lịch của Trương Gia Huy. Khoảng 20h tối 18/4, Huy đến Công an phường 11 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Chân dung Huy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Huy làm nhân viên phục vụ và công nhân nhưng do dịch covid-19 nên thất nghiệp. Sau đó, Huy mượn xe và tài khoản beBike của bạn để chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, Nhịp sống Việt đưa tin.

Khoảng 1h ngày 18/4, Huy đứng xe máy tại giao lộ Ngô Quyền – Hồng Bàng thì nhìn thấy chị H. đi bộ 1 mình giữa đường Hồng Bàng. Do biết chị H. thường xuyên đi bộ 1 mình và có biểu hiện không bình thường, ít nói, khờ khạo nên Huy nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị.

Huy đi theo chị H. khoảng 1km, tới đường Lão Tử thấy vắng nên bế chị H. vào con hẻm trên đường này để thực hiện hành vi hiếp dâm chị. Tại đây, chị H. chống trả nên Huy lấy một tua vít trong cốp xe đe dọa, đánh chị H. và cởi quần nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy người đàn ông đi vào hẻm, Huy lo sợ nên lên xe máy bỏ về phòng ngủ.

Lý giải về hành động của mình, Huy cho rằng do còn trẻ, bồng bột nên dẫn tới hành động không đúng đắn. Huy nói do thiếu tiền lại nghiện phim đồi truỵ nên dẫn tới vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN