Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:08
RSS

Lời khai của đối tượng cầm dao xông vào cửa hàng Viettel cướp tài sản

Thứ sáu, 19/07/2019, 14:03 (GMT+7)

Đối tượng mang theo 1 dao nhọn vào cửa hàng Viettel Storesau vờ nhờ nhân viên cửa hàng tư vấn về dịch vụ. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Huy đã dùng dao khống chế yêu cầu đưa 100 triều đồng.

Diễn biến mới nhất vụ đối tượng dùng dao xông vào một cửa hàng Viettel cướp tài sảnCửa hàng Viettel Store nơi xảy ra vụ việc

Ngày 19/7, thông tin từ cơ quan chức năng biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bành Quốc Huy (SN 1991, quê quán Lý Nhân, Hà Nam; HKTT: tổ 25 Thượng Thanh, Long Biên) để điều tra về hành vi cầm dao xông vào một cửa hàng Viettel cướp tài sản.

Theo diễn biến ban đầu của vụ việc, khoảng 22h10’ ngày 18/7, Công an phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng Viettel Store (số 240 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang).

Nhận được tin báo, Công an phường Đức Giang đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Long Biên và huy động lực lượng ứng trực tại đơn vị đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Phía Công an quận Long Biên cũng đã điều động lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường, phối hợp bắt giữ đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, nhân viên cửa hàng Viettel Store đã khống chế thành công 1 đối tượng đồng thời thu giữ tang vật là 100 triệu đồng, 1 dao nhọn dài 38cm bàn giao cho lực lượng chức năng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 18/7, Huy mang theo 1 dao nhọn vào cửa hàng Viettel Store (địa chỉ như trên) sau đó vờ nhờ nhân viên cửa hàng tư vấn về dịch vụ. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng mất cảnh giác, Huy đã dùng dao khống chế anh Trương Văn H. (SN 1997, trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam – nhân viên của cửa hàng) và chị Nguyễn Thị M. (SN 1995, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình – nhân viên thu ngân).

Diễn biến mới nhất vụ đối tượng dùng dao xông vào một cửa hàng Viettel cướp tài sản2Đối tượng Bành Quốc Huy cùng hung khí sử dụng để cướp của

Đối tượng yêu cầu chị M. đưa 100 triệu đồng cho mình. Do sợ hãi, chị M. đã phải đưa 2 cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng cho đối tượng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng Huy chuẩn bị tẩu thoát thì bị bảo vệ cửa hàng từ bên ngoài đóng cửa.

Đồng thời, anh Trương Văn H. (người vừa bị đối tượng khống chế) cũng quay lại dùng tay ôm đối tượng và cùng các nhân viên khác khống chế tước dao từ tay đối tượng.

Chia sẻ với PV về vụ việc, một nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo thông tin anh này thuật lại, khi đó, vào khoảng 22h đêm, cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa thì một nam thanh niên đến trình bày muốn mua một chiếc điện thoại.

“Nam thanh niên này di chuyển lòng vòng quanh cửa hàng để xem xét sau đó nhờ anh H. lấy một chiếc điện thoại cho hắn xem nhưng hắn không mua và trả điện thoại lại. Khi anh H. cất chiếc điện thoại vào tủ thì đối tượng bất ngờ áp sát, rút trong người ra một con dao dài, vòng tay qua cổ khống chế anh H.”, nam nhân viên bảo vệ nhớ lại.

Sau khi khống chế anh H., đối tượng tiếp tục la hét, thái độ hung hãn yêu cầu nhân viên thu ngân phải lấy tiền ra đưa cho hắn. Do lo sợ nhân viên cửa hàng đang bị khống chế có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nên nữ nhân viên thu ngân đã phải lấy tiền đưa cho đối tượng.

Lấy được tiền, đối tượng đẩy ngã anh H. sau đó định bỏ chạy nhưng bị bảo vệ đóng cửa từ bên ngoài đồng thời nhân viên H. ôm, vật lộn khống chế thành công đối tượng và gọi điện cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Được biết, đối tượng Bành Quốc Huy chưa có tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN