Thứ năm, 25/04/2024 | 14:55
RSS

Lỗi chăm con của mẹ khiến bé phát triển sai tư thế

Chủ nhật, 17/12/2017, 13:42 (GMT+7)

Rất nhiều bố mẹ đang mắc phải các lỗi sai cơ bản trong việc chăm trẻ, khiến con sau này dễ phát triển vận động sai tư thế

lỗi cha mẹ mắc phải khiến con sau dễ phát triển vận động sai tư thế
Nhiều cha mẹ mắc phải những lỗi khiến con sau này dễ phát triển sai tư thế

Theo các chuyên gia phục hồi chức năng, trong năm đầu đời, trẻ cần vững các kỹ năng: nâng đầu, lăn qua lăn lại, ngồi dậy, bò và đứng... trước khi thực hiện bước đi đầu tiên. Trong giai đoạn quan trọng này, cách xử lý của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này. Đa số cha mẹ thường đặt con vào một vị trí thụ động khiến trẻ không sẵn sàng vận động. Sự vội vàng của cha mẹ khi con chưa sẵn sàng cũng có thể làm hỏng các mốc phát triển của trẻ bởi trẻ không được tạo cơ hội để xây dựng các cơ bắp cần thiết cho việc bò, đi và chạy.

Dưới đây là những lỗi chăm con mà nhiều cha mẹ mắc phải, khiến con sau này dễ phát triển vận động sai tư thế:

Quấn trẻ trong khăn, tã cả ngày lẫn đêm

Quấn chặt con khiến con sau dễ phát triển vận động sai tư thế
Quan niệm quấn trẻ trong khăn, tã cả ngày lẫn đêm không đúng đâu mẹ nhé

Quấn khăn, tã giúp trẻ đỡ quấy khóc hay đau bụng nhưng cũng hạn chế cử động của bé, làm giảm sự phát triển vận động của trẻ. Khi trẻ không có cơ hội để vận động, các xương và cơ bắp của trẻ không thể phát triển theo cách đúng để có thể vận động tốt sau này.

Mẹ có thể sửa đổi bằng cách: Chỉ quấn khăn (tã) khi trẻ ngủ. Đừng ngăn cản trẻ vận động khi bé thức. Bé có thể không có khả năng thực hiện một vận động có mục đích, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian chơi là không có ý nghĩa. Hãy cho bé nằm úp để chơi, dùng đồ chơi làm "mồi nhử" để bé vận động.

Cho bé ngồi khi bé chưa sẵn sàng

Tập cho con ngồi sớm khiến con sau dễ phát triển vận động sai tư thế
Mẹ đừng cố cho bé ngồi khi bé chưa sẵn sàng nha

Một đứa trẻ thường bắt đầu tập ngồi nghiêng ngả khi nó 7-8 tháng tuổi. Đặt trẻ ngồi thụ động khi nó chưa đủ cứng cáp có thể khiến trẻ bỏ qua giai đoạn tập ngồi này. Khi đứa trẻ được cho ngồi sẵn, nó sẽ không cần phải cố gắng để có thể nhấc người dậy khi đang nằm. Hơn nữa, nếu cho trẻ ngồi nhiều, trẻ cũng sẽ gặp khó khăn với các mốc quan trọng khác như bò, đứng và đi.

Mẹ có thể sửa đổi bằng cách: Cho trẻ nhiều thời gian chơi trên sàn hơn. Như thế, bé sẽ tự do để nâng đầu, lật, lăn và thực hiện các động tác phối hợp cơ thể cho đến khi bé sẵn sàng tự ngồi dậy.

Luôn cho bé nằm ngửa

luôn cho con nằm ngửa khiến con sau dễ phát triển vận động sai tư thế
Thi thoảng mẹ có thể cho bé nằm sấp một chút thay vì suốt ngày nằm ngửa

Dù Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyên cho trẻ nằm ngửa để giảm nguy cơ của hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột, bé vẫn cần thời gian nằm sấp để phát triển tốt. Khi nằm sấp, bé có thể củng cố sức mạnh cho cổ và nửa trên cơ thể cũng như kỹ năng phối hợp vận động - những thứ bé rất cần để có thể lật, ngồi, bò, đứng và đi sau này.

Mẹ có thể sửa đổi bằng cách: Khi bé được khoảng 6 tuần, mẹ có thể cho bé nằm sấp khoảng 5 phút và bạn theo dõi bé sát sao. Đến khi bé 4 tháng tuổi, bé có thể nằm sấp khoảng 20 phút mỗi ngày.

Đặt con lên một tấm nệm mềm để tập bò và tập đi

Cho con tập đi trên nệm mềm khiến con sau dễ phát triển vận động sai tư thế
Mẹ không nên cho bé tập đi trên tấm nệm mềm

Một bề mặt mềm sẽ làm thay đổi cách phát triển vận động tự nhiên của trẻ, khiến bé khó di chuyển và khám phá.

Mẹ hãy thử điều này: Nếu mẹ sợ bé ngã, hãy chọn một tấm thảm mỏng, không trượt để thay thế. Nếu bàn chân bé bị chìm vào trong tấm thảm, có nghĩa là tấm thảm quá mềm với bé.

Nguyên tắc này cũng cần được áp dụng khi lựa chọn giày dép. Đi chân trần là tốt nhất cho việc bò và tập đi bộ. Khi bé ra ngoài, đừng chọn những đôi giày dép có đế cứng và dày, nên chọn những loại có đế mỏng, nhẹ và linh hoạt. Giày dép nên đủ mỏng để bàn chân của bé có thể cảm nhận được mặt đất.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN