Thứ năm, 25/04/2024 | 08:58
RSS

Lộ lý do Minh Vương không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam

Thứ ba, 27/08/2019, 14:53 (GMT+7)

Dù thuộc Top đầu danh sách Vua phá lưới nội với 7 bàn thắng, song khá bất ngờ Minh Vương không có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận làm khách Thái Lan, ở vòng loại World Cup 2022 Ngay sau khi được công bố, bản danh sách sơ bộ của chiến lược gia Hàn Quốc ngay lập tức gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu, HLV Park Hang Seo cho triệu tập bộ đôi "thương binh" Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, thủ thành Tuấn Mạnh của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League Khánh Hòa, trong khi bỏ rơi một loạt cầu thủ đang có phong độ cao tại giải đấu quốc nội như Nguyên Mạnh, Văn Quyết, Tuấn Tài và Minh Vương.

Trong số này, trường hợp của Minh Vương có phần gây tiếc nuối, khi tiền đạo của HAGL hiện đang dẫn đầu danh sách các chân sút nội với 7 bàn thắng, cùng nhiều đường kiến tạo thành bàn.

Theo Zing.vn có hai lý do khiến HLV Park Hang Seo từ chối điền tên Minh Vương vào danh sách ĐT Việt Nam dù anh đang có phong độ tốt.

Thứ nhất, HLV Park Hang Seo có cách tuyển nhân sự riêng, đặc biệt ông không đánh giá cầu thủ chỉ dựa trên số bàn thắng, vì vậy hai vua phá lưới nội hiện tại Hồ Tuấn Tài (8 bàn) và Minh Vương (7 bàn) đều không được triệu tập.

Ngay cả những tiền vệ sở hữu khả năng săn bàn ấn tượng tại V.League 2019 như Hồng Quân, Hải Huy hay Văn Thắng cũng chính thức không có tên.

Ở chiều ngược lại, những người không ghi nhiều bàn, nhưng đẳng cấp đã được kiểm chứng, thích nghi tốt với các chiến thuật của đội tuyển như Anh Đức, Công Phượng... đã được chiến lược gia Hàn Quốc trao cơ hội.

Thứ hai là Minh Vương rất đa năng, có thể chơi ở hầu hết vị trí trên hàng công và tuyến tiền vệ, nhưng không thật sự xuất sắc ở bất kỳ vị trí nào. Trong vai trò hộ công, anh không có cửa cạnh tranh với Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải hay đồng đội Văn Toàn.

Trong vai trò tổ chức, anh chưa trội hơn Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh hay Đỗ Hùng Dũng. Đó là những lý do mà Minh Vương không được triệu tập dù đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo CLB HAGL ở V.League 2019.

Lý do Minh Vương không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam
Minh Vương không được triệu tập lên tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022

Trong khi đó, chia sẻ trên trang Vietnamnet, HLV Lê Thụy Hải ủng hộ danh sách sơ bộ của HLV Park Hang Seo và trách người hâm mộ có những phản ứng tiêu cực: “Tôi thấy bản danh sách có gì là lạ đâu. Mà sao lần này HLV Park Hang Seo đưa ra các quyết định cũng có người này người kia không đồng tình, thậm chí là phản đối.

Tôi xin hỏi là từ trước tới nay, chúng ta đã thấy ông Park sai gì chưa. Các quyết định của thầy Park đều mang tới thành công cho bóng đá Việt Nam, từ VCK U23 châu Á, tới Asiad, AFF Cup 2018, tới VCK Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020…”.

Cũng theo cựu HLV của Thanh Hóa, việc không triệu tập Văn Quyết lên tuyển đợt này là nằm trong toan tính chiến thuật của HLV Park Hang Seo và hoàn toàn không có gì bất hợp lý.

“Cũng có nhiều người hỏi tôi tại sao lại không gọi Văn Quyết vì cậu ấy đang có phong độ tốt và ghi nhiều bàn thắng. Nhưng tôi xin hỏi lại là nếu gọi Văn Quyết lên tuyển thì đá ở vị trí nào? Tiền đạo cắm thì không, hộ công thì có Công Phượng hay Anh Đức.

Việc Văn Quyết có phù hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo hay không chỉ có HLV trưởng mới là người biết rõ nhất. Vậy thì chúng ta cứ phải lo về danh sách đội tuyển làm gì. Chúng ta có lo được cho tuyển Việt Nam thay thầy Park không?”.

Còn về trường hợp của Văn Hậu và Trọng Hoàng, HLV Lê Thụy Hải đặt dấu hỏi: “Có đúng là hai cầu thủ đó chấn thương nặng không? Bác sĩ đội tuyển Việt Nam lên tiếng chưa hay chỉ mới là thông báo ở CLB và thông tin từ báo chí?

Trước King’s Cup, khi Trọng Hoàng được triệu tập nhiều người nói rằng cầu thủ này lên tuyển làm gì vì cả lượt đi không đá trận nào. Thế nhưng Trọng Hoàng sau đó lại chơi rất hay, mọi người lại quay ra khen ngợi hết lời”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN