Thứ năm, 25/04/2024 | 08:31
RSS

Lộ lý do Liên đoàn bóng đá Indonesia không dám sa thải HLV Simon McMenemy

Thứ bảy, 19/10/2019, 09:41 (GMT+7)

Dù gặp phải sự tẩy chay quyết liệt từ các cổ động viên bóng đá xứ Vạn đảo song khá bất ngờ, tới thời điểm hiện tại HLV Simon McMenemy vẫn yên vị.

Nếu như Thái Lan và Việt Nam gây ấn tượng mạnh với thành tích bất bại sau 3 lượt trận và có cơ hội lớn giành vé vào vòng loại thứ 3 thì Indonesia gây thất vọng nặng nề với chuỗi 4 trận toàn thua và chính thức hết cơ hội giành vé đi tiếp.

Dù gặp phải sự tẩy chay quyết liệt từ các cổ động viên bóng đá xứ Vạn đảo song khá bất ngờ, tới thời điểm hiện tại HLV Simon McMenemy vẫn yên vị. Được biết, nguyên nhân khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia không dám sa thải HLV Simon McMenemy bởi số tiền đền bù cho vị HLV này rất lớn, lên tới 218.000 USD mỗi năm.

Thành viên Ủy ban Điều hành Hiệp hội Bóng đá Indonesia – ông Refrizal chia sẻ: "Chúng tôi đã đề nghị ông ấy từ chức. Còn nếu chúng tôi sa thải McMenemy, chắc chắn ông ấy sẽ đòi quyền lợi của mình. Đội tuyển Indonesia đang trong tình cảnh ngặt nghèo.

Chúng tôi cũng chịu rất nhiều sức ép từ người hâm mộ. Số phận của McMenemy sẽ được định đoạt sau cuộc họp. Nhưng trên quan điểm của tôi, tốt nhất là ông ấy nên nhận thức được tình hình và từ chức trước khi cuộc họp của PSSI diễn ra".

Ở trận đấu tiếp theo, Indonesia sẽ đến làm khách trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia. Đến thời điểm đó, rất có thể người dẫn dắt đội bóng xứ “Vạn đảo” sẽ không phải HLV Simon McMenemy.

Liên đoàn bóng đá Indonesia không dám sa thải HLV Simon McMenemy
Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chưa sa thải HLV Simon McMenemy

Theo giới chuyên môn nhận định thành tích kém cỏi của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 năm nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, thực tế sự tập trung của các cầu thủ Indonesia chỉ được duy trì trong thời gian ngắn, sau đó họ thường xuyên mắc tới những sai lầm và để thủng lưới.

Sau khi để đối thủ dẫn trước, đội tuyển Indonesia thường rơi vào thế vỡ trận và đón nhận những trận thua đậm bởi không có được ý chí quật khởi vùng lên, thậm chí buông xuôi.

Nguyên nhân quan trọng thứ hai dẫn tới sự sa sút của đội bóng này bắt nguồn từ chính sách nhập tịch của đội bóng xứ Vạn đảo. 

Indonesia có vẻ không thực sự sáng suốt trong việc lựa chọn những nhân tố “ngoại nhập” cho tuyển quốc gia. Các cầu thủ được họ lựa chọn phần lớn rất cá tính họ thi đấu thiên về cá nhân không có sự gắn kết dẫn tới lối chơi của đội tuyển rời rạc, làm giảm sức mạnh của đội bóng.

Và nguyên nhân quan trọng nhất chính là HLV HLV Simon McMenemy quá non tay. Chiến lược 41 tuổi người Scotland không có “bài vở” gì đặc sắc, lối chơi của Indonesia trong các trận đấu không rõ ràng, điều đó khiến họ dễ dàng sụp độ sau chính những sai lầm của mình.

Khả năng đọc và điều chỉnh chiến thuật của McMenemy cũng không thực sự tốt. Số lượng cầu thủ Indonesia trong mỗi đợt tập trung được McMenemy triệu tập khá đông, ông liên tục làm mới đội tuyển bằng việc thay đổi nhân sự, nhưng điều chỉnh quá nhiều (ví dụ như bốn trận dùng tới ba thủ môn), hay quá nhanh, sẽ tạo ra sự thiếu gắn kết và như thể thì không thể giúp đội bóng có sức mạnh để thi đấu tốt hơn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN