Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:47
RSS

Giám đốc Bundesliga châu Á: 'Các cầu thủ Việt Nam rất tài năng'

Thứ bảy, 19/10/2019, 08:08 (GMT+7)

Theo Giám đốc Bundesliga tại châu Á, các cầu thủ Việt Nam rất tài năng và các CLB tại V.League nên tạo điều kiện cho các cầu thủ của mình ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn.

Hôm 12/10, khi trả lời Zing.vnGiám đốc Kevin Sim nói cơ hội sang Đức thi đấu với cầu thủ Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

"Sau khi theo dõi màn trình diễn của vài cầu thủ, tôi thấy họ rất tài năng. Lúc này, chỉ cần những gương mặt ấy nhận được sự chung tay giúp sức từ nhiều phía, tôi nghĩ họ còn tiến bộ nhiều. Tôi cho rằng các CLB nên tạo điều kiện cho cầu thủ của mình ra nước ngoài", ông Kevin Sim chia sẻ.

Cũng theo ông Kevin Sim, Bundesliga luôn rộng mở và sẵn sàng chào đón những tài năng từ khắp nơi trên thế giới: "Hãy nhớ rằng Bundesliga là sân chơi quy tụ nhiều cầu thủ châu Á như Nhật Bản Hàn Quốc...", Giám đốc Bundesliga tại châu Á cho biết.

Nhận xét của Giám đốc Bundesliga tại châu Á Kevin Sim không phải là khách sáo, bởi sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua dưới thời HLV Park Hang Seo Văn Hậu đã sang Hà Lan thi đấu, trong khi đó Công Phượng đầu quân cho một CLB tại Bỉ và nhiều cầu thủ trẻ được giới chuyên môn nhận định có tiềm năng xuất ngoại sang châu Âu trong tương lai.

Giám đốc Bundesliga châu Á
Giám đốc Bundesliga châu Á đánh giá cao cầu thủ Việt Nam.Ảnh: Tienphong

Mới đây, Đức Huy, Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bóng Thái Lan và Nhật Bản và có thể xuất ngoại thi đấu bất kỳ lúc nào.

"Deportivo Alaves đã trở lại để liên hệ chiêu mộ Quang Hải một lần nữa. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ một số câu lạc bộ tại J.League. Báo cáo từ Nhật Bản xác nhận các đội bóng J.League đã theo dõi Quang Hải trong một thời gian dài và sẵn sàng thương lượng để chiêu mộ anh.

Các CLB Thai League cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có được cầu thủ hay nhất Việt Nam. Được biết BG Pathum United cũng đang liên hệ với Quang Hải, tuy nhiên Hà Nội FC đã từ chối lời đề nghị này", tờ Siam Sport  của Thái Lan tiết lộ.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, CLB Chonburi (Thái Lan) sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ Đức Huy với mức lương 10.000 USD/tháng và tiền lót tay 100.000 USD/năm. Chonburi là đội giàu tiền năng của Thai League, đội bóng này từng một lần vô địch và bốn lần giành ngôi á quân Thai League. Họ cũng từng lọt tới bán kết AFC Cup 2012.

Ở Thai League 2019, Chonburi thi đấu không thành công và hiện chỉ xếp thứ 7 trên BXH. Với tiềm lực của mình, đội bóng này quyết đầu tư khủng trong kỳ chuyển nhượng tới để cải thiện thành tích.

Đức Huy được đánh giá khá đa năng khi có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ, tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh, đồng thời rất có duyên với các trận chung kết trong màu áo ĐT Việt Nam.

Đức Huy từng lập công vào lưới Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018, góp công vào ngôi vô địch ĐNA của đội tuyển Việt Nam, và sút tung lưới Curacao tại chung kết King's Cup 2019.

Tiền vệ CLB Hà Nội là người sỡ hữu lối chơi mạnh mẽ giàu thể lực rất hợp với môi trường của Thai League và được các CLB của Thái đánh giá rất cao.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN