Thứ tư, 17/04/2024 | 01:51
RSS

Báo Thái: 'Chúng ta thăng hạng nhưng không ấn tượng bằng Việt Nam'

Thứ bảy, 19/10/2019, 08:48 (GMT+7)

Tờ Siamsport của Thái Lan nhắc tới sự thăng hạng trên BXH FIFA của đội tuyển Việt Nam với một sự tôn trọng lớn.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 cả Việt Nam và Thái Lan đều có những chiến thắng ấn tượng rất lớn trước Indonesia và UAE qua đó cùng dẫn đầu ở bảng đấu của mình và có bước tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Với việc giành chiến thắng trước đội bóng được đánh giá cao hơn là UAE, tuyển Thái Lan đã ăng liền 5 bậc, từ vị trí thứ 114 vươn lên thứ 109 thế giới. Trong khi đó Việt Nam vươn lên vị trí thứ 97 thế giới và 15 châu Á sau hai chiến thắng  quan trọng trước Malaysia và Indonesia.

Trong bài viết mới đây, tờ Siamsport của Thái Lan nhắc tới sự thăng hạng trên BXH FIFA của đội tuyển Việt Nam với một sự tôn trọng lớn: "ĐT Thái Lan sẽ vươn lên vị trí thứ 109 trên BXH FIFA sau chiến thắng trước UAE vào ngày 15/10 vừa qua. Do UAE có thứ hạng cao hơn nhiều so với Thái Lan nên sau trận đấu này, Thái Lan được cộng thêm tới 16.95 điểm và tăng thêm 5 bậc trên BXH. Trong khi đó, UAE lại bị tụt từ vị trí thứ 63 xuống 67 thế giới.

Một đội bóng khác của Đông Nam Á cũng có thêm điểm trên BXH FIFA và còn ấn tượng hơn chính là Việt Nam. Họ đã đánh bại Indonesia 3-1 ở vòng loại World Cup và được cộng thêm 6.81 điểm, qua đó giữ vững vị trí trong top 100 với thứ hạng 97".

Thái Lan đang dần lấy lại hình ảnh dưới thời HLV Nishino, họ chính thức hiện nguyên hình là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022 và là đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo ở chặng đường sắp tới ở các giải đấu quốc tế.

Với việc bất phân thắng bại ở lượt đi, cuộc so tài giữa hai đội ở giai đoạn lượt về tới đây vào ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính, đồng thời quyết định phần nhiều tới vị trí ngôi đầu bảng cùng một suất vào vòng loại 3.

Báo Thái Lan ấn tượng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Báo Thái Lan ấn tượng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, để chuẩn bị cho trận làm khách trước Malaysia vào ngày 14/11 và Việt Nam vào ngày 19/11 tới, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ hội quân ngay sau khi giải Thai League 1 kết thúc vào ngày 26/10.

Như vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ có khoảng 20 ngày để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Việt Nam và Malaysia. Đây là đợt tập trung dài ngày nhất của ông Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ với AFC, HLV Nishino tiết lộ bí quyết giúp đội bóng của ông đánh bại đội bóng của tây Á: “Để có kết quả tốt, chúng tôi phải là một đội bóng đoàn kết. Các cầu thủ thi đấu và hỗ trợ cho nhau tốt. Đó là những gì chúng tôi làm được trước UAE”.

HLV Nishino tự tin hướng tới trận đấu với Malaysia ở lượt trận tiếp sau khi vượt qua đối thủ cứng cựa UAE: “Chúng tôi mới đi qua 3 trận đấu và chúng tôi không muốn nhìn quá xa về phía trước. Chúng tôi muốn tập trung vào từng trận đấu một, ở từng thời điểm. Từ trận đấu với UAE, chúng tôi học được những điều mới sẽ giúp ích khi chúng tôi đối mặt với Malaysia trong trận đấu tiếp theo (ngày 14/11)”.

Cuối cùng, chiến lược gia Nhật Bản tự tin cùng Thái Lan cạnh tranh với các đội bóng mạnh của châu lục: “Chúng tôi phải duy trì những gì chúng tôi đã thể hiện trước UAE trước các đối thủ đáng gờm khác. Chúng tôi phải chứng minh rằng, bóng đá Thái Lan có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh của châu lục".

Vào tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu rất quan trọng trước Thái Lan và UAE ở tại vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu bảng G và tràn trề cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu rất quan trọng này, chiến lược gia Hàn Quốc đã lên kế hoạch tập trung đội tuyển ngay từ thời điểm này.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo có thể sẽ công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam ngay sau khi V.League kết thúc vào ngày 23/10 tới đây và chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự sẽ có gần 3 tuần để chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho 2 trận đấu then chốt này.

Một số cầu thủ Hà Nội FC sẽ tập trung muộn hơn các cầu thủ khác ít ngày do bận thi đấu ở  bán kết cúp Quốc gia 2019. 

Nếu Hà Nội FC lọt vào chung kết, thì phải sau ngày 31/10, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC mới có thể lên tuyển. Như vậy nhóm cầu thủ này sẽ có 2 tuần để tập luyện cùng đội tuyển.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN