Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:35
RSS

Lộ lý do khiến Tuấn Anh bị Trưởng đoàn HAGL cấm trả lời phỏng vấn

Thứ năm, 30/05/2019, 20:37 (GMT+7)

Mới đây, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã đưa ra yêu cầu riêng với đội trưởng Tuấn Anh, không cho phép tiền vệ này trả lời phỏng vấn của báo giới.

Vì sao Tuấn Anh bị trưởng đoàn bóng đá HAGL cấm trả lời PV?Tuấn Anh bị trưởng đoàn bóng đá HAGL cấm trả lời PV

V.League sẽ thi đấu hết vòng 12 sau đó tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập trung đá King's Cup 2019. Ở vòng đấu này, đội bóng HAGL gặp thử thách cực lớn khi phải đón tiếp đương kim vô đich Hà Nội FC. 

Vừa trải qua trận thua ở vong 11 trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng nên khi được trở về sân nhà là cơ hội tốt để Tuấn Anh và các đồng đội "sửa sai" dù họ phải tiếp đón đội bóng rất mạnh. Trước vòng đấu này, HAGL đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc.

Thông tin trên Dân Việt cho biết, HLV Lee Tae-hoon và Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã đưa ra 3 quy định trong các buổi tập của đội nhà. Cụ thể, HLV Lee Tae-hoon chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp khoảng 15 đến 20 phút đầu khi các cầu thủ đang khởi động để chuẩn bị vào bài tập chính. Đây là việc làm thường thấy của các vị HLV trước mỗi trận cầu đinh.

Thứ hai, HLV Lee Tae-hoon yêu cầu toàn đội thực hiện các động tác nghiêm túc, nhanh và dứt khoát. Bên cạnh đó, những đường chuyền phải thực sự chính xác và tinh tế.

Cuối cùng, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã đưa ra yêu cầu riêng với đội trưởng Tuấn Anh. Ông không cho phép tiền vệ này trả lời phỏng vấn của báo giới. Giải thích về quyết định này, ông Tấn Anh cho biết, HAGL không muốn Tuấn Anh chịu áp lực sau khi được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển.

Có thể thấy BHL đội bóng phố Núi rất kỳ vọng với sự trở lại của tiền vệ gốc Thái Bình trong máu áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ được mệnh danh là "đen đủi nhất Việt Nam" này liên tục gặp chấn thương và nhiều lần lỡ cơ hội lên tuyển.

Mặc dù mới trở lại thi đấu tại V.League 2019 nhưng Tuấn Anh đã ngay lập tức chinh phục được HLV Park Hang Seo Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, việc thi đấu với mật độ dày đặc có thể khiến tiền vệ tài hoa này đối diện với chấn thương nhưng sự trở lại của anh trong màu áo đội tuyển vẫn khiến rất nhiều CĐV và BHL đội bóng HAGL vui mừng.

Rất có thể tại King's Cup 2019, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ trở lại đá cặp cùng nhau bên cạnh những đồng đội cũ từng làm nên thương hiệu HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh.  Nếu thi đấu thành công, cơ hội được thể hiện ở vòng loại World Cup 2022 tới đây là rất sáng với tiền vệ phố Núi.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN