Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:12
RSS

Lộ lý do khiến Mỹ nhất quyết lôi Nga ra tòa đòi bằng được 16,5 tỷ

Thứ năm, 29/06/2017, 12:00 (GMT+7)

Vụ án Hoa hậu Phương Nga (Hà Nội) bị Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sáng 29/6, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án hoa hậu Phương Nga (30 tuổi, ngụ Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng ra xét xử.

Một trong những thông tin khiến dư luận quan tâm là việc Luật sư bào chữa cho Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lên TAND TP.HCM và HĐXX. Theo đó, các luật sư kiến nghị huỷ bỏ biện pháp tạm giam, cho bị cáo Phương Nga được tại ngoại và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

hoa hậu Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga trong phiên tòa sáng nay. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Bên cạnh đó, HĐXX cũng đã áp dụng biện pháp tạm thời cấm xuất cảnh đối với nhân chứng là bà Nguyễn Thị Mai Phương.

Một điểm đáng chú ý trong buổi sáng xét xử hôm nay là việc Thùy Dung có cung cấp thông tin rằng vì sao Cao Toàn Mỹ lại đòi Phương Nga 16,5 tỷ đồng.

Thùy Dung trả lời về hợp đồng giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ

Thùy Dung thông tin về việc vì sao Cao Toàn Mỹ đòi lại Phương Nga 16,5 tỷ. Ảnh Thời Đại

Khi được HĐXX hỏi rằng một lần nữa bị cáo xác định lại bản chất số tiền 16,5 tỷ nhận từ ông Cao Toàn Mỹ là tiền gì thì Phương Nga đã trả lời rằng số tiền này là Cao Toàn Mỹ tặng cho bị cáo và còn là tình cảm của cả hai bên. Nga còn khẳng định thêm những email phát tán xác nhận đó là do Cao Toàn Mỹ gửi cho mình.

Trong cuộc xét hỏi Thùy Dung về việc ông Mỹ có hay tới nhà bị cáo Phương Nga hay không, Dung đã trả lời rằng có khi Cao Toàn Mỹ đến liên tục, có khi 2-3 ngày mới đến. Được biết, thời điểm Nga đi phẫu thuật về chính là lúc giữa Nga và Mỹ có nhiều mâu thuẫn, liên tục cãi nhau.

Cao Toàn Mỹ

Một phút thoáng lo lắng của Cao Toàn Mỹ. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Dung còn cho biết cuộc gặp giữa cô, Nga và ông Mỹ là vì Cao Toàn Mỹ muốn lấy lại số tiền 16,5 tỷ do Nga kiếm chuyện chia tay anh Mỹ để lấy tiền. Thuỳ Dung cũng xác định mình là người chứng kiến cuộc nói chuyện. Sau đó, Nga và ông Mỹ không hoà giải mà bắt đầu mâu thuẫn càng sâu hơn nữa.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN