Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:29
RSS

Vụ án Phương Nga: “VKS có dấu hiệu mớm cung cho Mai Phương?”

Thứ năm, 29/06/2017, 09:39 (GMT+7)

Vụ án hoa hậu Phương Nga bị tố cáo với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Sáng nay (29/6), ngày thứ 5 của phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Phương Nga đã được diễn ra. Sau 1 ngày nghỉ ngơi dường, phiên xét xử càng thêm phần kịch tính và “nóng” hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga trước tòa sáng nay (29/6). Ảnh PLO

8h35, chủ tọa phiên tòa Vũ Thanh Lâm Tuyên bố bắt đầu phiên tòa. Mở đầu phiên tòa là phần xét hỏi giữa luật sư của ông Cao Toàn Mỹ dành cho Phương Nga.

Khi được hỏi rằng việc khắc con dấu giả là ý của ai, Phương Nga đã trả lời đây là ý của bà Mai Phương. Khi được hỏi về việc bị đe dọa, Nga nói ban đầu định nhờ công an can thiệp vào nhưng sau đó bị nghĩ sẽ không thể bảo vệ bị cáo 24/24 nên đã nhờ đến công ty bảo vệ.

"Người ta nói với tôi thuê xã hội đen vì bên ông Mỹ cũng có xã hội đen. Thấy hợp lý nên đã bàn với Nghĩa (bạn trai Dung) thuê xã hội đen để bảo vệ mình". Đây cũng là lý do cô vay của Nghĩa 200 triệu đồng. Nga nói mục đích nhờ xã hội đen bảo vệ mình không phải để đe dọa anh Mỹ.

Cao Toàn Mỹ

Khoảnh khắc của Cao Toàn Mỹ khi nghe Phương Nga trả lời. Ảnh PLO

Khi được Luật sư bảo vệ ông Cao Toàn Mỹ cho xem một số văn bản, Phương Nga đã nói rằng “Đơn tường trình này do bị cáo viết. Chị Mai Phương nói với bị cáo phải rút lại đơn tố cáo tình cảm anh Mỹ và giải thích vì sao bị cáo lại tố anh Mỹ về chuyện tình cảm. Nên ở cuối đơn bị cáo phải nói rằng do bị cáo vừa phẫu thuật xong, tinh thần không ổn định. Đó là hoàn cảnh viết ra những lá đơn này”.

Phương Nga còn thông tin thêm rằng, tại cơ quan điều tra, bà Mai Phương hướng dẫn  qua điện thoại hoặc viber. Luật sư đặt câu hỏi về việc quá trình điều tra lại, cho bị cáo đối chất với Mai Phương nhưng từ chối trả lời trong khi có Luật sư bị cáo ngồi đó. Nga trả lời "vì hôm đó VKS có dấu hiệu mớm cung cho chị Mai Phương".

Phương Nga

Phương Nga xem xét các giấy tờ Luật sư bên Cao Toàn Mỹ đưa ra. Ảnh PLO

Bên cạnh đó, một vấn đề được Phương Nga tiết lộ thêm là việc mình không bị mớm cung nhưng bị đe dọa. Nga nói rằng, Điều tra viên Hùng nói rằng sao Nga im lặng lâu vậy. Điều tra viên này còn đe dọa sẽ treo một tay lên cọc, cho đứng như Chúa Jesu.

Hiện tại, phiên tòa vẫn được tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN