Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:18
RSS

Lộ diện đội trưởng mới của đội tuyển U23 Việt Nam

Thứ sáu, 27/07/2018, 08:30 (GMT+7)

Đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải Tứ hùng chính thức lộ diện sau buổi tập thứ 3 của đội bóng áo đỏ.

Chiều ngày 26/7, Văn Quyết cùng các đồng đội trong màu áo Hà Nội FC chính thức hội quân cùng U23 Việt Nam Sau loạt trận bán kết Cúp quốc gia, anh cũng chính thức đảm nhiệm chức danh đội trưởng của đội bóng áo đỏ, thay thế Lương Xuân Trường.

Vào đầu tháng tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng trên sân nhà, với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine (Cup tứ hùng sẽ được diễn ra từ ngày 3-7 tháng 8 tại sân Mỹ Đình).và HLV Park sẽ chốt danh sách tham dự ASIAD vào ngày 7/8, giải đấu thể thao uy tín hàng đầu châu lục.

Cũng trong ngày hôm đó, các tuyển thủ sẽ bỏ phiếu chính thức bầu đội trưởng U23 Việt Nam. Đến ngày 8/8, đội tuyển sẽ bay vào Bình Dương trước khi lên đường sang Indonesia hôm 11/8.

U23 Việt Nam chính thức hội quân và bước vào tập luyện

U23 Việt Nam chính thức hội quân và bước vào tập luyện. Ảnh: Zing

Theo chia sẻ của các cầu thủ U23 Việt Nam, thì việc HLV Park Hang Seo để Văn Quyết làm đội trưởng là quyết định hợp tình, hợp lý. Tại đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết cũng là đội trưởng, còn Xuân Trường là một trong các đội phó.

Trong một diễn biến mới nhất, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nằm ở bảng D sau lễ bốc thăm bổ xung chiều qua của chủ nhà Indonesia, điều này khiến HLV Park Hang Seo tỏ ra tự tin.

"Đầu tiên, việc phải bốc thăm lại quả là một điều không may vì sơ suất của đơn vị tổ chức khi để thiếu mất 2 đội. Còn với kết quả bốc thăm thì bảng đấu của chúng ta không có thay đổi gì. Với tôi, có thể coi đó là may mắn và cũng là lợi thế nhỏ khi ĐT Việt Nam sẽ được chơi ít hơn một trận so với các đội ở bảng A và E".

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN