Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:56
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì khi U23 Việt Nam vẫn nằm ở bảng D?

Thứ năm, 26/07/2018, 10:54 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo có những chia sẻ sau khi U23 Việt Nam vẫn nằm ở bảng D tại ASIAD 2018.

Như vậy, U23 Việt Nam vẫn nằm ở bảng D như trước đó, sau khi chủ nhà Indonesia bổ sung hai đội tuyển Palestine và UAE vào hai bảng A và E của môn bóng đá nam ASIAD 2018. Với lợi thế nằm ở bảng đấu nhẹ ký và thi đấu ít trận, đội bóng áo đỏ có cơ hội rất lớn vượt qua vòng bảng khi trong bảng.

Sau khi có kết quả bốc thăm bổ sung môn bóng đá nam, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ cá nhân về kết quả bốc thăm lại, cũng như đánh giá về đối thủ tại bảng D của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 2018.

"Đầu tiên, việc phải bốc thăm lại quả là một điều không may vì sơ suất của đơn vị tổ chức khi để thiếu mất 2 đội. Còn với kết quả bốc thăm thì bảng đấu của chúng ta không có thay đổi gì. Với tôi, có thể coi đó là may mắn và cũng là lợi thế nhỏ khi ĐT Việt Nam sẽ được chơi ít hơn một trận so với các đội ở bảng A và E".

Nói về kế hoạch chuẩn bị cho vòng bảng ASIAD 2018, ông Park Hang Seo tỏ ra băn khoăn khi đến thời điểm này đội vẫn chưa có thông tin về địa điểm thi đấu: "Chúng ta có 3 trận phải thi đấu vào ba ngày là 15, 17 và 19. Theo như tôi được biết thì ĐT Olympic Việt Nam sẽ có 2 giờ thi đấu khác nhau, 16h30 và 19h30. Điều tôi còn băn khoăn là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về địa điểm thi đấu".

U23 Việt Nam vẫn nằm ở bảng D như trước đó

U23 Việt Nam vẫn nằm ở bảng D như trước đó. Ảnh: Thể thao

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra thận trọng trong trận đấu mở màn với Pakistan, trận đấu mà chúng ta chưa có được những thông tin cần thiết về đối thủ được coi là ẩn số của giải này.

"Với tình hình bảng đấu như bây giờ thì riêng về trận mở màn với Pakistan, chúng ta đang thiếu tương đối nhiều dữ liệu về đối thủ. Họ bị FIFA cấm thi đấu trong khoảng 3 năm nay, vì thế tôi không thể tìm được thông tin gì về họ cả.

Trận đấu thứ hai với Nepal thì tôi và và ban huấn luyện đang cùng phân tích lối chơi của họ qua 2 trận đấu với Uzbekistan và Bangladesh. Nhật Bản có lẽ là đối thủ rõ ràng nhất vì chúng ta cũng vừa mới gặp họ hồi tháng Một, và các video tư liệu vẫn còn khá nhiều, dễ dàng cho tôi có thể đánh giá và đưa ra chiến thuật hợp lý".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt đánh giá cao Nhật Bản và coi họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng D, song không dành sự tôn trọng nhất định cho các đối thủ còn lại.

"Đội tuyển Nhật Bản vẫn là hạt giống số 1 trong bảng đấu này. Họ chính là đối thủ đáng gờm nhất với chúng ta. Còn với Pakistan, sau 3 năm không thi đấu thì có lẽ mục tiêu của họ cũng là không nhiều. Thực tế thì ĐT Pakistan cũng bị rơi ra ngoài top 200 trên BXH FIFA. Còn với Nepal, sau khi xem một vài băng ghi hình thì tôi thấy họ cũng có những cầu thủ có khả năng đột phá tốt, tính tổ chức cũng tương đối cao".

"Dù sao, tôi cũng luôn xác định với các cầu thủ rằng sẽ không có trận đấu nào dễ dàng cả. Mỗi trận sẽ đều là một trận chung kết với Olympic Việt Nam. Tôi tin là các cầu thủ của tôi sẽ hiểu và chiến đấu hết sức mình", HLV người Hàn Quốc chốt lại.

Vào đầu tháng 8 tới đây, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại giải Tứ hùng trên sân nhà, sau giải đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ rút quân số xuống còn 23 cầu thủ và sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

Xem thêm: Báo chí Indonesia đánh giá cao bộ ba hảo thủ HAGL của U23 Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN