Thứ năm, 25/04/2024 | 04:12
RSS

Những cơn đau đầu dễ chịu của HLV Park Hang Seo tại ASIAD 2018

Thứ ba, 24/07/2018, 13:37 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo đang trải qua những cơn đau đầu hết sức dễ chịu tại ASIAD 2018.

Chọn ai làm đội trưởng U23 Việt Nam?

Xuân Trường từng là đội trưởng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á, trong khi đó Văn Quyết lại là đội trưởng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Cải hai đều là những cầu thủ không thể thiếu của Olympic Việt Nam trong hành trình chinh phục ASIAD 2018 trên đất Indonesia tới đây.

Rõ ràng chọn ai làm đội trưởng của Olympic Việt Nam đang là vấn đề đang khiến chiến lược gia người Hàn Quốc hết sức đau đầu khi mà cả Xuân Trường và Văn Quyết đều tỏ ra ngang ngửa nhau về phong độ, hình ảnh cũng như tầm ảnh hưởng tới đội bóng mà HLV Park Hang Seo đang dẫn dắt.

Chọn Văn Lâm hay Tiến Dũng bắt chính?

Văn Lâm đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB Hải Phòng và rất được lòng HLV Park Hang Seo trong những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019.

Trong khi đó Tiến Dũng người hùng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á hiện chủ yếu ngồi dự bị tại CLB Thanh Hóa, đội đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League.

HLV Park Hang Seo và các học trò được đặt rất nhiều kỳ vọng tại ASIAD 2018

U23 Việt Nam được đặt rất nhiều kỳ vọng tại ASIAD 2018. Ảnh: Plo.vn

Tuy ít được CLB chủ quản tin dùng, song Tiến Dũng nổi tiếng ở tài bắt Penalty, điều mà Văn Lâm chưa chắc có được, và rất cần cho U23 Việt Nam nếu đội bóng áo đỏ tiến sâu tại ASIAD 2018.

Ai đá cặp với Công Phượng trên hàng công của U23  Việt Nam?

Công Phượng hiện đã có 8 bàn thắng tại V.League 2018 và thường chơi rất hay ở các giải trẻ, anh gần như chắc chắn chiếm một suất đá chính trong màu áo U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia vào cuối tháng 8 tới đây.

Tuy vậy, chọn Văn Quyết hay Anh Đức đá cặp với “Messi Việt Nam” vẫn đang là điều khiến HLV Park Hang Seo phải đau đầu suy nghĩ. Bởi Văn Quyết có sức trẻ và tu duy chiến thuật cực tốt, trong khi đó Anh Đức có thể hình và khả năng dứt điểm vô cùng đang dạng và thể lực sung mãn thuộc hàng của hiếm của bóng đá Việt Nam.

Xem thêm: Ông Nguyễn Lân Trung hãy nhìn Bầu Đức mà tự xấu hổ

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN