Thứ hai, 29/04/2024 | 03:25
RSS

Vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8 ASIAD 2018?

Thứ năm, 26/07/2018, 09:10 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam đứng trước nguy cơ gặp phải đối thủ kỵ rơ ở vòng 1/8 ASIAD 2018 nếu vượt qua vòng bảng giải đấu này.

Với sự góp mặt của U23 UAE và U23 Palestine, môn bóng đá nam của ASIAD 2018 sẽ có sự góp mặt của 26 đội bóng. 26 đội bóng này sẽ được chia vào 6 bảng, trong đó các bảng B, C, D, F sẽ bao gồm 4 đội bóng, hai bảng A và E có 5 đội.

Hai đội tuyển U23 Palestine và UAE đã được phân chia vào hai bảng A và E, cũng đồng nghĩa kết quả giữa đội thứ 3 và đội chót bảng của hai bảng này sẽ không được tính bởi chỉ xét 4 suất thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Với đội hình đồng đều chất lượng, cùng việc nằm ở bảng đấu dễ thở và có lịch thi đấu thuận lợi, U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ dành quyền đi tiếp với một trong hai vị trí dẫn đầu bảng.

ASIAD 2018 sẽ có sự góp mặt của 26 đội bóng.

ASIAD 2018 sẽ có sự góp mặt của 26 đội bóng. Ảnh: Thể thao

Đối thủ nặng kí nhất của U23 Việt Nam tại bảng D là Nhật Bản ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa giải năm nay, vì thế đội bóng áo đỏ nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhì bảng D.

Nếu điều đó xảy ra, U23 Việt Nam có thể phải đối đầu với U23 Hàn Quốc, đối thủ kỵ rơ của bóng đá Việt Nam tại các giải đấu quốc tế tại vòng 1/8, bởi với ngôi sao Son Heung-min trong đội hình, đội tuyển xứ Kim Chi không quá khó khăn để giành vị trí. nhất bảng E.

Trận đấu này sẽ khiến người hâm mộ liên tưởng tới trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á, khi đó đội bóng áo đỏ đã có một trận cầu  giàu cảm xúc và chỉ chịu thu đối thủ tới từ xứ nhân sân với tỷ số sát nút 1-2.

Xem thêm: Báo chí Indonesia đánh giá cao bộ ba hảo thủ HAGL của U23 Việt Nam

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN