Thứ năm, 28/03/2024 | 21:28
RSS

Công Phượng: 'Tôi sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí chính thức'

Thứ năm, 26/07/2018, 15:57 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng tỏ ra tự tin khi phải cạnh tranh với rất nhiều tiền đạo đang có phong độ cao của U23 Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng, cầu thủ nổi tiếng nhất nhì của bóng đá Việt Nam người thường xuyên đá chính trên hàng công của đội bóng áo đỏ trong những giải quốc tế gần đây đang đứng trước nguy cơ đá dự bị ở U23 Việt Nam, khi mà trong tay chiến lược gia Hàn Quốc đang có rất nhiều cây săn bàn chất lượng.

Tuy vậy, Công Phượng thừa nhận, việc phải cạnh tranh vị trí với các tiền đạo đàn anh như Anh Đức hay Văn Quyết là điều rất bình thường trong thể thao và tiền đạo của HAGL sẽ làm hết sức mình để có một suất đá chính:

“Bản thân lên U23 Việt Nam tập trung thì đều có cơ hội như nhau. Tôi cũng phải nỗ lực hết mình nếu muốn được ở lại. Các anh lớn có nhiều kinh nghiệm hơn và có thể giúp đội có được tâm thế tốt.

Là cầu thủ phải có sự cạnh tranh, có sự cạnh tranh mới giúp bản thân tốt lên được. Vì thế, tôi không ngại cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh. Ngoài ra, các cầu thủ hầu như đã tập với nhau nhiều, không thì cũng thi đấu cùng nhau, có người là ở đội đối thủ tại giải VĐQG nên cũng quen biết trước”, tiền đạo Công Phượng chia sẻ với giới truyền thông sau buổi tập của U23 Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng tự tin vào một suất đá chính ở U23 Việt Nam

Tiền đạo Công Phượng tự tin vào một suất đá chính ở U23 Việt Nam. Ảnh: Lao Động

Công Phượng dù vẫn phải băng đầu gối nhưng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội và hoàn thành giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Trước đó ở buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, Công Phượng khiến không ít người hâm mộ lo lắng khi phải tập riêng khi dính chấn thương nhẹ.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo cũng đã có đủ 30 cầu thủ ông triệu tập, tuy nhiên chỉ có 16 người tham gia tập luyện do các cầu thủ của SLNA, Bình Dương và Hà Nội đều được nghỉ sau loạt trận bán kết cúp Quốc Gia chiều qua.

Công Phượng hiện có được 8 bàn thắng tại V.League và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho phố Núi tính đến thời điểm hiện tại. Dẫu vậy theo giới chuyên môn, tiền đạo gốc Nghệ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chiếm được suất đá chính trong màu áo U23 Việt Nam và ASIAD 2018 tới đây trên đất Indonesia.

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN