Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:56
RSS

Lộ diện đội hình U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020?

Thứ năm, 21/03/2019, 11:17 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo dường như đã tìm được đội hình ưng ý cho U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ít ngày tới.

Vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019, Việt Nam là chủ nhà của bảng K và sẽ gặp các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Do giành quyền đăng cai vòng chung kết nên Thái Lan đương nhiên đã có vé góp mặt, nhưng vẫn tham gia đá vòng loại để rèn luyện. Chiếc vé dự VCK U23 châu Á còn lại của bảng K vì thế chỉ còn là cuộc đua giữa Việt Nam, Indonesia và Brunei.

Theo như danh sách chính thức của U22 Việt Nam mà  HLV Park Hang Seo công bố cách đây ít ngày, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ hiện đang có phong độ cao như: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải Trần Đình Trọng…

Căn cứ vào danh sách trên cùng phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo có thể dự đoán đội hình của U22 Việt Nam tại vòng loại U22 châu Á 2020 theo sơ đồ 3-4-3.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Thể hiện phong độ xuất sắc ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, không ngạc nhiên khi Tiến Dũng sẽ là thủ môn số một của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á năm nay. Sự chắc chắn của Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân.

Bộ ba trung vệ: Đình Trọng-  Huỳnh Tấn Sinh-Thành Chung

Bảo vệ cho khung thành của Bùi Tiến Dũng sẽ là bộ ba trung vệ thép: Đình Trọng-  Huỳnh Tấn Sinh-Thành Chung, những trung vệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

U22 Việt Nam sẽ ra quân với đội hình rất mạnh ở vòng loại U23 châu Á 2020
U22 Việt Nam sẽ ra quân với đội hình rất mạnh ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Thethao

Tiền vệ cánh: Đoàn Văn Hậu (trái) – Tấn tài (phải)

Đá ở hai biên sẽ là những tiền vệ chạy cánh xuất sắc của bóng đá Việt Nam Đoàn Văn Hậu (trái) – Tấn tài (phải), khả năng lên công về thủ ấn tượng của bộ đôi hảo thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

Cặp tiền vệ trung tâm: Hoàng Đức- Triệu Việt Hưng

Trong chiến thắng đậm 6-1 của U22 Việt Nam trước Đài Loan cách đây ít ngày, bộ đôi cầu thủ trẻ Hoàng Đức và Triệu Việt Hưng đã thi đấu vô cùng ấn tượng và nhiều khả năng bộ đôi này sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á năm nay.

Bộ ba tiền đạo: Quang Hải- Đức Chinh- Thanh Bình

Bộ ba tiền đạo của U22 Việt Nam sẽ là những ngòi nổ chất lượng, Quang Hải- Đức Chinh- Thanh Bình. Trong đó Quang Hải, tiền đạo từng ghi 5 bàn góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng qua đó giúp đội bóng áo đỏ ghi tên vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.



Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN