Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:38
RSS

Trung Quốc bất ngờ né Việt Nam ở Cup Tứ hùng

Thứ tư, 20/03/2019, 16:26 (GMT+7)

Lo ngại không thể thắng được Việt Nam, Trung Quốc đã mời Thái Lan thay thế, tham dự Cup Tứ hùng.

Vào ngày mai (21/3), Chine Cup 2019 (Cúp Tứ hùng Trung Quốc) sẽ chính thức diễn ra. Đây là giải đấu quy tụ 4 đội tuyển rất chất lượng, bao gồm chủ nhà Trung Quốc Thái Lan, Uzbekistan và Uruguay. 4 đội sẽ đá loại trực tiếp, 2 đội thắng vào chung kết, còn 2 đội thua tranh 3-4.

Là đội chủ nhà nên Trung Quốc được chọn đối thủ và họ đã chọn đối bóng ngang cơ là Thái Lan, hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 21/3 lúc 18h35.

Đội tuyển Việt Nam không tham dự Cup tứ hùng của Trung Quốc
Đội tuyển Việt Nam không tham dự Cup tứ hùng của Trung Quốc. Ảnh: Thethao

Thực tế, ban đầu truyền thông Trung Quốc cho rằng, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sẽ mời ĐT Việt Nam tham dự giải đấu. Tuy nhiên cuối cùng CFA lại chọn Thái Lan, là do CFA lo ngại ĐT Trung Quốc sẽ không thể thắng được ĐT Việt Nam và từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ khi dự vòng loại World Cup 2022 tờ Sina thông tin.

“Sợ bi kịch, tuyển Trung Quốc không dám mời các đội mạnh từ châu Âu, châu Mỹ hay những đội đang lên của châu Á đến tham dự China Cup. Đá với Thái Lan sẽ giúp đội nhà để tìm lại sự tự tin cho cầu thủ”, đó là dòng tiêu đề Sina mở đầu cho bài viết của mình trước thềm cuộc chạm trán với tuyển Thái Lan ở cúp Tứ hùng (China Cup).

Liên quan tới bóng đá Thái Lan, đội bóng này sẽ tổ chức giải giao hữu quốc tế King’s Cup vào tháng 6 tới, hiện Ân Độ và Việt Nam đã nhận lời sơ bộ và nhiều khả năng sẽ tham gia giải đấu này.

Theo thông tin ban đầu, Thái Lan sẽ mời thêm một đội bóng mạnh cấp châu lục tới tham dự giải, và hoàn toàn không mời đội tuyển Trung Quốc như thông tin báo chí đã đưa trước đó.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

 
 
Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN