Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:26
RSS

Đội hình tối ưu U22+2 của Việt Nam tại SEA Games 30?

Thứ tư, 20/03/2019, 16:32 (GMT+7)

Với đội hình U22+2 tại SEA Games 30, đội bóng của HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại kỳ Đại hội Thể thao ĐNA lần thứ 30 tại Philipines.

Như tin đã đưa, chủ nhà của SEA Games 30 Philipines, môn bóng đá Nam SEA Games 30 đã thay đổi điều lệ giải theo hướng U22+2 (U22 có bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi), điều này mở ra cơ hội rất lớn để bóng đá Việt Nam có thể giành huy chương vàng đầu tiên của một kỳ Đại hội ĐNÁ.

Với sự mở rộng này, đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games 30 được hứa hẹn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ, khi được bổ sung thêm hai cầu thủ quá tuổi. Với phong cách dùng người của HLV Park Hang Seo nhiều người dự đoán chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chọn Quế Ngọc Hải và Công Phượng cho hai xuất quả tuổi.

Nếu đúng với dự đoán, dưới đây là đội hình dự kiến của U22 Việt Nam tại SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu dành huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử, đội hình 3-4-3.

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Với phong độ ổn định cùng kinh nghiệm quốc tế dày dạn và màn thể hiện ấn tượng trong năm 2018, Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo chọn mặt gửi vàng ở kỳ SEA Games tới. Sự chắc chắn của Tiến Dũng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân và giúp bóng đá Việt Nam có cơ hội lớn vô địch SEA Games 30.

U22 Việt Nam được kỳ vọng giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam
U22 Việt Nam được kỳ vọng giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Ảnh: Thethao

Bộ trung vệ: Đình Trọng - Quế Ngọc Hải- Thành Chung

Quế Ngọc Hải nhiều khả năng sẽ là 1 trong hai cầu thủ quá tuổi tại kỳ SEA Games năm nay, lúc đó bộ tam trung vệ của U22 Việt Nam sẽ là những cái tên vô cùng chất lượng, Đình Trọng - Quế Ngọc Hải - Thành Chung những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, lá chắn thép trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Cặp tiền vệ cánh: Đoàn Văn Hậu (trái) – Hồ Tấn Tài (phải)

Cặp tiền vệ cánh của U22 Việt Nam sẽ là những tiền vệ chạy cánh hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam Đoàn Văn Hậu (trái) – Hồ Tấn Tài (phải).

Cặp tiền vệ trung tâm: Hoàng Đức - Thanh Sơn

Ở chiến thắng đậm 6-1 của U22 Việt Nam trước U22 Đài Loan trong trận giao hữu mới đây, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm trẻ Hoàng Đức và Thanh Sơn, và bộ đôi cầu thủ này đã có màn thể hiện xuất sắc, góp công vào chiến thắng đậm đà của đội bóng áo đỏ, nhiều khả năng đây sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30 tới.

Bộ ba tiền đạo: Quang Hải - Thanh Bình - Công Phượng

Công Phượng nhiều khả năng sẽ là cầu thủ quá tuổi thứ hai quá tuổi mà HLV Park Hang Seo chọn mặt gửi vàng ở SEA Games tới. Có thêm Công Phượng, U22 Việt Nam sẽ có bộ ba tấn công vô cùng chất lượng gồm Công Phượng, Quang Hải, Đinh Thanh Bình.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN