Thứ năm, 25/04/2024 | 01:44
RSS

Lộ diện 2 đội bóng nước Anh có cơ hội sở hữu Haaland

Thứ bảy, 30/10/2021, 09:01 (GMT+7)

Huyền thoại người Đức - Jens Lehmann tiết lộ hai đại gia của bóng đá Anh có cơ hội sở hữu tiền đạo Erling Haaland.

Chia sẻ với tờ Bild trong cuộc trò chuyện mới đây, thủ thành huyền thoại Jens Lehmann đã tiết lộ tương lai của Haaland nếu cầu thủ này rời Dortmund.

“Haaland sở hữu tầm vóc cao lớn, thể hình và chiều cao vượt trội. Tất nhiên cậu ấy sẽ cần phải cải thiện thêm ở khả năng sử dụng chân phải (chân không thuận), tuy nhiên tôi chưa từng thấy một cầu thủ to con nhanh như cậu ấy”.

“Hiện tại cậu ấy vẫn là người của Dortmund. Không có quá nhiều câu lạc bộ mà cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt nếu gia nhập. Có lẽ, Haaland có thể đến Manchester United hoặc Arsenal, nơi cậu ấy có thể tỏa sáng và đưa câu lạc bộ trở lại thời kỳ đỉnh cao”.

Trong những mùa giải gần đây, Erling Haaland có cho mình 70 pha lập công sau 69 lần ra sân cho Dortmund trên mọi đấu trường.

2 đội bóng nước Anh có cơ hội sở hữu Haaland
Manchester United và Arsenal đang có ý định chiêu mộ Haaland

Hiện tại, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 75 triệu euro của chân sút sinh năm 2000 với Dortmund sẽ có hiệu lực vào mùa hè 2022 và hàng loạt ông lớn như Man City, PSG hay Real Madrid được cho là sẵn sàng xuống tiền cho thương vụ này.

Giữa mùa giải 2019/20, Haaland đã nhận được rất nhiều các ông lớn ở châu Âu săn đón trong đó có Manchester United. Tuy nhiên, cuối cùng chân sút đến từ Bắc Âu đã quyết định lựa chọn Borussi Dortmund là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Theo tiết lộ từ Giám đốc Điều hành của đội bóng vùng Ruhr là Hans-Joachim Watzke thì Man Utd đã gửi đến cho Haaland một lời đề nghị tốt hơn nhưng siêu cò Mino Raiola đã hướng cho cầu thủ 21 tuổi đến nước Đức. Cụ thể, Watzke đã nói với tờ Sport1 rằng:

“Đề nghị của chúng tôi không phải là hấp dẫn nhất. Lời đề nghị đến từ Manchester United là tốt hơn. Tuy nhiên, Mino Raiola đã nhận ra rằng Erling phù hợp với chúng tôi hơn”.

Ngoài việc, nói về thương vụ mua Haaland trong quá khứ Watzke còn cho biết, Dortmund sẽ phải chia tay ngôi sao số một của đội bóng vào một thời điểm nào đó.

“Tại một thời điểm nào đó, những cầu thủ giỏi nhất sẽ được bán đi, và bạn bắt đầu lại từ đầu. Việc phát triển một đội bóng hàng đầu châu Âu về lâu dài là rất khó khăn, nếu bạn không thể giữ chân các cầu thủ của mình trong 3 hoặc 4 năm”. CEO thừa nhận.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại