Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:07
RSS

Lộ danh tính “người đặc biệt” góp vốn kinh doanh cafe cùng Công Phượng

Thứ ba, 28/11/2017, 13:56 (GMT+7)

Mới đây nhất, danh tính người bạn đặc biệt góp vốn kinh doanh cafe cùng tiền đạo Công Phượng chính thức lộ diện.

Cách đây ít ngày, tiền đạo Công Phượng chính thức “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh khi cho khai trương quán cafe mang tên CP10 ở Pleiku, Gia Lai khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ và thích thú.

Đây là dự định mà Công Phượng ấp ủ từ lâu, anh muốn có thêm không gian để lưu với các fan hâm mộ, đồng thời có thêm thu nhập từ chính tài lẻ của mình.

Được biết, quán café  CP10 là thành quả chung của Công Phượng và một số người bạn thân của cầu thủ này và đến hôm nay, “những người bạn đặc biệt” ấy mới được tiết lộ danh tính.

Người đầu tiên, đặt nền móng cho ra sự ra đời của quán Café  CP10 chính là anh Ngô Lượng, người có 120 ha cafe trong tay. Đây là người có kiến thức về việc kinh doanh, quản lý và là nguồn cung cấp cafe cho quán.

Tiền đạo Công Phượng khai trương quán CP10 tại Plieku

Tiền đạo Công Phượng khai trương quán CP10 tại Pleiku. Ảnh: Thể thao

Bên cạnh đó, Công Phượng nhận được sự trợ giúp rất nhiều từ chuyên gia pha chế, một người bạn của anh có tên Tấn Hưng. Tiền đạo Công Phượng thì góp vốn và quan trọng nhất là thương hiệu của mình, thể hiện qua cách đặt tên quán là CP10.

Hiện tại, CP10 chủ yếu phục vụ café sạch nhưng trong tương lai, cả ba muốn phát triển để tạo ra một thương hiệu cafe bột trên thị trường. Quán CP10 cũng sẽ mở rộng hơn so với hiện tại để đáp ứng được nhu cầu của người hâm mộ.

Mới đây nhất, tiền đạo Công Phượng cùng 10 đồng đội xuất thân trong học viện HAGL JMG chính thức góp mặt trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Đội bóng áo đỏ sẽ có một tuần tập luyện và lắp ráp đội hình trước khi tham dự giải giao hữu quốc tế M50 tại Thái Lan trước khi chinh phục vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc

U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc : Công Phượng ghi siêu phẩm. Nguồn: Lê Phúc

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN