Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:22
RSS

Liên tiếp bại trận, tuyển UAE đánh mất niềm tin người hâm mộ

Thứ tư, 18/11/2020, 15:23 (GMT+7)

Liên tiếp đón nhận những thất bại ở loạt trận thi đấu giao hữu mới đây, tuyển UAE nhận về không ít những lời chê từ báo chí.

Những tín hiệu khả quan từ chiến thắng trước Tajikistan đã nhanh chóng bị dập tắt khi UAE để thua 1-3 trước Bahrain trong trận giao hữu mới đây trên sân nhà. Trong khi hàng công không cho thấy sự khởi sắc thì hàng thủ của đội bóng này liên tục gây thất vọng khi để đối thủ xuyên thủng một cách khá dễ dàng.

Như vậy, dù sở hữu rất nhiều ngoại binh trong đội hình cùng một HLV đẳng cấp người Colombia, UAE đã để thua 6 trận và chỉ giành được 2 chiến thắng trong 8 trận đấu gần nhất, một thành tích vô cùng đáng thất vọng đối với đội bóng tây Á này.

Kooora nhận xét về tuyển UAE đầy cay đắng: "Cho dù thay đổi tới 5 HLV trong những năm qua, đội tuyển UAE chưa bao giờ tìm lại được hình ảnh bùng nổ như năm 2016 (lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018)".

Tờ báo này cũng trích dẫn lại lời của một cựu danh thủ UAE: "Lứa cầu thủ hiện tại phải hiểu rằng họ đang thiếu hụt quá nhiều thứ. Với tập thể lỏng lẻo này, chúng ta sẽ không thể đạt được bất cứ thành tựu nào cả. Đội tuyển đang thiếu đi khả năng kiểm soát và gặp vấn đề với áp lực".

Tuyển UAE bị báo châu Á chê tả tơi
Tuyển UAE bị chê tả tơi sau những trận thua liên tiếp

Tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE hiện đứng thứ tư bảng G, sau Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Nếu không thể giành chiến thắng trong các trận đấu còn lại, đội bóng Tây Á sẽ sớm bị loại và mục tiêu đoạt vé dự VCK World Cup cũng tan thành mây khói.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidil mới đây đã chia sẻ trên tờ Selangor Journal về kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Nếu dịch covid-19 chưa được kiểm soát, vòng loại World Cup 2022 sẽ tổ chức tập trung ở một quốc gia an toàn. Các trận đấu sẽ diễn ra ở Qatar hoặc UAE vào tháng 3 hoặc tháng 5 năm sau. Việc tạm dừng các giải đấu trong năm nay là cơ hội để các đội tuyển tập trung và chuẩn bị cho vòng loại World Cup sẽ tiếp diễn trở lại".

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm (sau đó lần lượt là Thái Lan - 8 điểm, UAE - 6 điểm và Indonesia - 0 điểm).

Theo giới chuyên môn, nếu Malaysia không bỏ giải, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chỉ cần giành được 6 điểm ở 3 lượt trận cuối là giành vé vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN