Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:16
RSS

Liên đoàn bóng đá châu Á ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 14/02/2019, 10:29 (GMT+7)

Phó ban tổ chức Asian Cup 2019 Mohammad Khalfan Al Romaithi đã hết lời khen ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trong một chia sẻ mới nhất với giới truyền thông Việt Nam, Phó ban tổ chức Asian Cup 2019 Mohammad Khalfan Al Romaithi đã hết lời khen ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam, ông cho rằng, bóng đá Việt Nam là hình mẫu phát triển của Châu Á.

"Việt Nam đã tạo ra những khoảnh khắc hấp dẫn nhất Asian Cup 2019. Các bạn nhanh chóng trở thành đội bóng được quan tâm hàng đầu. Những màn trình diễn đầy cảm hứng của “Các chiến binh Rồng Vàng” là một minh chứng cho những gì bóng đá châu Á có thể đem lại.

Thật tuyệt vời khi thấy một đội trẻ như vậy mang lại kết quả tuyệt vời trên sân cỏ. Thông qua giải đấu này, Việt Nam trở thành hình mẫu chứng minh đầu tư cho các tài năng trẻ có thể đem đến hiệu quả như thế nào", ông Al Romaithi chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Bóng đá Việt Nam được liên đoàn bóng đá châu Á và AFC đánh giá rất caoBóng đá Việt Nam được liên đoàn bóng đá châu Á và AFC đánh giá rất cao. Ảnh: 24h

Những lời ngợi khen của lãnh đạo AFC không hẳn là khách sáo, khi bóng đá Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu ấn tượng trong năm qua. Dưới thời HLV Park Hang Seo Việt Nam đã dành ngôi Á quân U23 Châu Á, top 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và xuất sắc lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

Sau những chiến tích vang dội ở đấu trường khu vực và châu lục, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất kỳ vọng sẽ thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022 và lần đầu góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá thế giới

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN