Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:59
RSS

Lebanon hết tiền để khắc phục hậu quả thảm họa nổ kho hóa chất

Thứ bảy, 08/08/2020, 07:29 (GMT+7)

Mới đây, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Lebanon cho biết, nước này không có phương tiện tài chính để khắc phục hậu quả của vụ nổ ở Beirut.

Sự kiện:
Lebanon

Theo Reuters ngày 6/8, trong một bài bình luận trên kênh truyền hình Sky News Arabia TV. Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Lebanon, ông Raoul Nehme, cho biết giải pháp duy nhất cho đất nước của ông là hợp tác với Quỹ Tiền tệ quốc tế

Theo đó ông Raoul Nehme nói: "Lebanon không có phương tiện tài chính để khắc phục hậu quả của vụ nổ ở Beirut. Chúng tôi đang yêu cầu cộng đồng quốc tế viện trợ. Thiệt hại do vụ nổ gây ra được đánh giá là hàng tỉ USD. Chúng tôi sẽ cần thời gian để ước tính tổng thiệt hại".

Tính đến ngày 7/8, nhiều quốc gia cũng như tổ chức quốc tế đã lên tiếng giúp Lebanon. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết họ đang tìm mọi cách có thể để hỗ trợ người dân Lebanon.

Cùng với đó, ngân hàng thế giới cũng cho biết, họ sẽ làm việc với các đối tác của Lebanon để huy động tài chính công và tư nhân cho việc tái thiết và phục hồi. Đồng thời "cũng sẵn sàng lập trình lại các nguồn lực hiện có và tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung để hỗ trợ xây dựng lại cuộc sống và sinh kế của những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này".

Lebanon hết tiền để khắc phục hậu quả vụ nổ kinh hoàng

Hiền trường vụ nổ ở Beirut hôm 4/8. Ảnh CNN

Tương tự, tổ chức Y tế Thế giới, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã gửi vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân, thuốc và thiết bị phẫu thuật.

Liên minh Châu Âu (EU) đã kích hoạt một chương trình giúp đỡ các quốc gia sau thiên tai và hơn 100 nhân viên cứu hỏa đang được triển khai với các phương tiện, chó nghiệp vụ cùngthiết bị cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. EU cũng đã kích hoạt hệ thống lập bản đồ vệ tinh Copernicus để giúp đánh giá thiệt hại. Người đứng đầu cơ quan điều hành EU cho biết Ủy ban châu Âu sẵn sàng giúp đỡ Lebanon với sự hỗ trợ ưu đãi về thương mại và hải quan.

Sau khi gửi 55 nhân viên an ninh, 6 tấn thiết bị y tế và khoảng 10 bác sĩ cấp cứu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa trong chuyến thăm tới Beirut sẽ gửi thêm các khoản viện trợ  cho y tế và các mặt hàng cứu trợ khác. Ngoài ra, có hơn 20 quốc gia khác cũng đã chuyển thiết bị cứu trợ y tế cũng như thực phẩm đến cho nhân dân Lebanon.

Được biết, đã có ít nhất 137 người chết và khoảng 5.000 người bị thương cùng hàng chục người mất tích, 300.000 người mất nhà cửa, hàng chục tòa nhà và xe cộ bị tàn phá nặng nề sau vụ nổ kép ở kho chứa 2.700 tấn ammonium nitrat đêm 4/8.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.