Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:01
RSS

Bé Bảo Ngọc: "Mẹ nói con học dở sẽ không được đi hát"!

Chủ nhật, 30/04/2017, 15:11 (GMT+7)

Thông tin bé Bảo Ngọc trở thành huấn luyện viên trong gameshow mới - "Sinh ra để tỏa sáng" khiến nhiều khán giả "mỏi mắt mong chờ".

Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, sở hữu gương mặt xinh xắn như thiên thần khiến cộng đồng mạng "chao đảo". Tuy mới 9 tuổi nhưng Bảo Ngọc sở hữu một lượng fan không hề nhỏ.

Bảo Ngọc từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng tính cách lí lắc cùng vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" khi tham gia Đồ rê mí 2014. Tuy không dành được ngôi vị quán quân song Bảo Ngọc chiếm trọn tình yêu thương của khán giả truyền hình.

Khi tham gia Gương mặt thân quen nhí 2015, khán giả không khỏi "đổ gục" trước một Bảo Ngọc xinh xắn như thiên sứ. Trải qua từng tuần thi với từng nhân vật khác nhau, cô bé được nhiều người mến mộ bởi giọng hát dân ca Nam bộ "ngọt như mía lùi" cùng vẻ bề ngoài tao nhã, dịu dàng đặc trưng của con gái miền Tây.

Bảo Ngọc được nhiều người "gán" cho Mỹ danh "Hoa khôi nhí Tây Đô" đủ để biết rằng cô bé xinh đẹp và tài năng tới mức nào.

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc hóa thân thành nhóm nhạc Hàn Quốc trong "Gương mặt thân quen nhí 2015". Ảnh: FBNV

Con muốn học vài chiêu võ từ cô Thúy Hiền

- Được biết, Bảo Ngọc vừa nhận lời mời làm HLV cho chương trình "Sinh ra để tỏa sáng". Tại sao Bảo Ngọc lại nhận lời mời này? 

- Khi tham gia chương trình này, con được gặp gỡ nhiều cô chú nổi tiếng và tài năng ở nhiều lĩnh vực. Con sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều. Con cũng được gặp gỡ các anh chị, các bạn đồng trang lứa và con sẽ có thêm nhiều bạn mới.

- "Sinh ra để tỏa sáng" là chương trình “ngược”. Khi làm HLV cho người lớn lại là người nổi tiếng, Bảo Ngọc cảm thấy thế nào?

- Thật ra, lúc đầu nhận lời tham gia chương trình con khá lo lắng. Tuy nhiên, sau đó con được làm việc cùng cô Thúy Hiền (Học trò của Bảo Ngọc trong Sinh ra để tỏa sáng) con bớt lo lắng hơn.

Con cảm thấy may mắn khi được làm việc chung với cô Thúy Hiền. Cô rất vui tính lại thương con giúp con luôn thoải mái khi tập luyện cùng cô.

Bảo Ngọc 1

Bảo Ngọc trong buổi họp báo Sinh rá để tỏa sáng. Ảnh: NVCC

- Khi được biết thí sinh mà mình sẽ huấn luyện là một VĐV wushu, Bảo Ngọc có lo lắng gì không? 

- Khi biết mình sẽ bắt cặp với cô Thúy Hiền, con khá thích thú. Lúc ấy con nghĩ vì cô Hiền rất giỏi võ nên trong thời gian tập luyện con chắc sẽ học được từ cô một vài chiêu võ gì đó. (cười).

- Bảo Ngọc đang nhận lời mời làm MC cho chương trình "Tuyệt đỉnh song ca nhí", giờ lại đảm nhiệm vị trí HLV trong khi vẫn còn đi học. Bảo Ngọc làm thế nào để cân bằng thời gian hợp lý?

- Con làm MC cho chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí cùng chú Nguyên Khang, vì chú chỉ con rất nhiều nên con không thấy lo lắng.

Bên cạnh đó, làm MC cũng là một sở thích khác của con. Hơn nữa, chương trình cũng ghi hình trước nên mẹ sắp xếp thời gian để vừa không ảnh hưởng tới việc học lại vẫn đảm bảo được lịch ghi hình.

Các cô chú ở cả Sinh ra để tỏa sáng lẫn Tuyệt đỉnh song ca nhí đều tạo điều kiện cho con ghi hình sau giờ học hoặc ghi hình vào cuối tuần. Vì thế, con vừa có thể đảm bảo việc học hành ở trường như bình thường.

Con "nhoi" là vì con còn nhỏ

- Được biết, tính Bảo Ngọc khá là “nhoi” không biết thí sinh của em là người thế nào? 

- Con rất "nhoi" còn cô Thúy Hiền thì không. Chắc là vì cô đã lớn rồi nên không nghịch như con. Con vẫn còn nhỏ nên luôn thích "nhoi" để vui vẻ và chọc cười mọi người xung quanh. Còn cô Thúy Hiền, cô rất vui tính và thân thiện.

- Thí sinh của Bảo Ngọc là một VĐV và mảng được chọn là nhạc dân ca Nam bộ, em có gặp khó khăn gì khi tập hát cho cô không?

- Mới ban đầu thì con cũng gặp khó khăn do cô Thúy Hiền là người miền Bắc, nói giọng Bắc. Hơn nữa, cô chưa hát các bài dân ca Nam bộ bao giờ.

Vì thế, để dạy cô Hiền con phải hát từng câu cho cô nghe rồi cô hát theo. Mặc dù cô chưa hát bao giờ nhưng cô Hiền rất chăm chỉ và nghiêm túc khi tập luyện.

Bảo Ngọc 2

Bình thường, Bảo Ngọc rất "nhoi" nhưng khi khoác lên bộ áo bà ba, cô bé rất dịu dàng và nữ tính. Ảnh: NVCC

- Ngọc có “bí kíp” nào để lựa chọn ca khúc phù hợp cho thí sinh của mình?

- Khi chọn bài hát, con với cô Hiền thường bàn với nhau về hướng đi. Những bài hát quen thuộc luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hai cô cháu. Hơn nữa, con với cô Hiền cũng nhận được rất nhiều sự tư vấn từ phía các cô chú, anh chị trong ekip Sinh ra để tỏa sáng.

 - Trong những HLV nhí Bảo Ngọc thích nhất là ai? 

- Vì trước khi ghi hình Sinh ra để tỏa sáng con chưa có cơ hội gặp gỡ hay nói chuyện với các anh chị HLV nhí khác nên cũng chưa thể nói thích ai nhất được.

Nhưng khi gặp các anh chị rồi, con thấy các anh chị ai cũng vui tính, thân thiện và tài năng. Người thì đàn piano giỏi rồi nhảy đẹp, hát hay.... nên con yêu thích và ngưỡng mộ tất cả các anh chị.

Con thích chị Phương Mỹ Chi

- So với các anh chị khác trong chương trình, Bảo Ngọc còn khá nhỏ. Em có gặp khó khăn khi ngồi ở vị trí này không?

- Đây là lần đầu tiên con làm huấn luyện viên, hơn nữa lại là HLV cho người lớn mà con thì "bé tí teo". Ban đầu khi mới nhận lời mời, con cũng hơi sợ và lo lắng không biết mình có làm tốt được không, có giúp cô Hiền hát hay không.

Tuy nhiên, cả cô Hiền và mẹ con cũng như các cô chú trong BTC Sinh ra để tỏa sáng động viên và ủng hộ. Giờ con cảm thấy khá thoải mái, không còn lo lắng hay sợ nữa mà rất vui khi được tham gia chương trình.

- Sau khi tham gia "Gương măt thân quen nhí", có nhiều người tiếc nuối cho Bảo Ngọc khi không đạt vị trí quán quân. Em thấy sao?

- Lúc tham gia Gương mặt thân quen nhí, con cũng không đặt tiêu chí thắng thua lên hàng đầu. Vì thế, khi dành được ngôi vị Á quân, con cảm thấy rất vui. Con rất vui và muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả - những người luôn yêu thương và giúp đỡ con.

Bảo Ngọc 3

Tạo dáng chữ V "huyền thoại" khi được cô bé thể hiện cũng rất "mê người". Ảnh: NVCC

- Chuyên hát dòng nhạc dân ca Nam Bộ, đôi lúc Bảo Ngọc cũng bị mang ra so sánh với đàn chị là Phương Mỹ Chi. Bảo Ngọc cảm thấy thế nào?

- Con đã từng nghe chị Phương Mỹ Chi hát trong Gương mặt thân quen nhí, chị hát dân ca rất hay lại ngọt ngào. Con rất thích và hâm mộ chị. Hơn nữa, theo con mỗi người có một giọng hát khác nhau nên mọi sự so sánh đều không đồng nhất.

- Trong tương lai gần, Bảo Ngọc có dự định ra mắt album hay MV nào không?

- Mới đây, con cùng cô Mỹ Linh cho ra MV Dạ cổ hoài lang, trước đó thì có Chiếc áo bà ba, em là hoa hồng nhỏ... Sắp tới, khi được nghỉ hè con sẽ bắt đầu thu âm và quay thêm nhiều MV mới. Con lựa chọn những ca khúc quen thuộc để các bạn nhỏ có thể học hát và múa theo.

Muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất

- Là người nổi tiếng được rất nhiều bạn nhỏ biết đến. Em thấy cuộc sống của mình thế nào? 

- Con thấy cũng bình thường, chỉ là vui hơn một chút. Mỗi khi tham gia chương trình nào đó, con lại gặp được nhiều cô chú, anh chị nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng. Lúc đó, con sẽ có cơ hội học tập những gì mình còn thiếu sót từ mọi người.

Còn ở trường, con và các bạn cũng chơi với nhau rất vui. Những lần mẹ dẫn con đi chơi hay khi đi diễn con thấy khán giả muốn chụp hình với mình. Lúc ấy, con thấy rất vui vì được nhiều người yêu quý. 

Bảo Ngọc 4

Ít ai có thể "cưỡng lại" vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng của cô bé. Ảnh: NVCC

- Bào Ngọc có dự định sẽ tham gia một chương trình ca hát nào không? 

- Hiện tại, con đang làm MC cho Tuyệt đỉnh song ca nhí, đồng thời là huấn luyện viên nhí cho Sinh ra để tỏa sáng. Thời gian còn dư lại của con cũng không nhiều và con dự định sẽ tập trung hết mức cho việc học. Vì thế, con chắc sẽ không còn thời gian dành cho chương trình nào khác nữa. Còn trong tương lai thì con chưa biết được.

- Bảo Ngọc có giọng hát ngọt ngào và trong trẻo. Em có sợ sau này lớn lên bị vỡ giọng thì sẽ thay đổi không?

- Con cũng không biết nữa. Nhưng mà con nghĩ con trai mới dễ bị vỡ giọng chứ? (Cười).

- Khi tham gia những chương trình như thế này, gia đình em thế nào?

- Mọi người trong gia đình luôn quan tâm và chăm sóc cho con. Mẹ luôn là người ở bên cạnh con mỗi khi quay, chuẩn bị quần áo, đồ ăn và đưa con đi học. Mẹ đã vất vả vì con nên con rất thương yêu mẹ.

- Mục tiêu mà em hướng tới trong tương lai? 

- Vốn thích hát nhạc dân ca Nam bộ từ nhỏ nhưng con cũng muốn mình hát được nhiều các thể loại khác nhau nữa. Vì thế, con đang cố gắng tập luyện thanh nhạc để bổ trợ những kĩ năng còn thiếu. Bên cạnh đó, con cũng muốn thử sức với vai trò là diễn viên và người dẫn chương trình.

Tuy nhiên, vì hiện tại con còn nhỏ nên việc học văn hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi kế hoạch của con sẽ dựa trên lịch học ở trường để sắp xếp. Mẹ con nói nếu mà học dở, mẹ sẽ không cho con đi hát nữa. (cười lớn).

Cảm ơn Bảo Ngọc!

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus