Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:19
RSS

Trương Nhã Thy: "Em sợ bị thí sinh "sút" thẳng về Cà Mau"

Thứ tư, 26/04/2017, 15:47 (GMT+7)

Nhã Thy là gương mặt quen thuộc trong những cuộc thi âm nhạc. Gần đây, thông tin ca sĩ nhí này chuẩn bị làm huấn luyện viên cho gameshow mới khiến fan "rần rần".

Trương Nhã Thy sinh 2003, ở TP.HCM Hiện ca sĩ nhí theo học tại trường THCS Đồng Khởi. Nhã Thy từng được xem là một hiện tượng của âm nhạc Việt Nam sau khi xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí 2014. 

Với chất giọng ngọt ngào và trong trẻo, Nhã Thy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ với ca khúc Huyền thoại mẹ, khiến các huấn luyện viên tranh giành "kịch liệt". Tuy nhiên, Nhã Thy phải dừng chân ở vòng đối đầu. 

Đến năm 2015, cô bé tiếp tục tham gia Giọng hát Việt nhí. Với chất giọng khỏe khoắn và ngọt ngào, Nhã Thy nhanh chóng chinh phục được huấn luyện viên Cẩm Ly và trở thành gương mặt sáng giá cho ngôi vị quán quân. Bằng tài năng và sự yêu mến của khán giả, Nhã Thy dành vị trí top 6. Ngoài giọng hát, khả năng diễn xuất hài hước của Nhã Thy cũng nhanh chóng chinh phục tình cảm của khán giả.

Năm 2016, Nhã Thy tham gia Gương mặt thân quen nhí và đạt giải Á quân. Sau đó, ca sĩ nhí được chọn vào dự án của P336 - chương trình tuyển chọn đào tạo nhóm nhạc. Tuy nhiên vì một vài lý do Nhã Thy đã không tham gia dự án đào tạo này tới cuối.

Nhã Thy

Khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Nhã Thy. Ảnh: NVCC

Muốn thử sức với dòng nhạc Bolero để xem khả năng của bản thân

- Được biết, em vừa nhận lời làm HLV cho gameshow "Sinh ra để tỏa sáng". Cơ duyên nào khiến em nhận được lời mời và đồng ý đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên nhí?

- Bác đạo diễn Đặng Quốc Thảo biết em có khả năng hát được nhiều thể loại khác nhau từ khi làm việc chung trong chương trình Gương mặt thân quen nhí (GMTQN). Trong một lần gặp mặt, bác hỏi em có thích hát bolero không, em trả lời "con rất thích bolero". Vì thế, bác mời em tham gia làm huấn luyện viên cho chương trình. 

Em nhận lời mời làm huấn luyện viên nhí cho Sinh ra để tỏa sáng là để thử thách bản thân vì trước giờ em luôn ở vị trí là một thí sinh. Hơn nữa, khi nhận lời tham gia gameshow này, em có cơ hội thử thách bản thân với một thể loại mới. Từ đó, em có thể biết khả năng của bản thân tới đâu (cười).

- Vị trí huấn luyện viên thường khá áp lực và bận rộn trong khi em vẫn còn đi học. Em làm thế nào để cân bằng giữa việc học và tham gia gameshow?

- Với em, vai trò huấn luyện viên không quá áp lực bởi "chú học trò" của em thuộc bài rất nhanh, lại có năng khiếu về ca hát, vì thế, em cảm thấy bớt lo lắng hơn phần nào. 

Nhã thy 1

Giờ đây cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Ảnh: NVCC

Em vẫn đi học bình thường, chương trình sẽ chọn những ngày mà em không đi học, không trùng lịch tập hát để ghi hình. Hơn nữa, để em có thể cân bằng giữa việc học, tập luyện cho thí sinh cũng như đảm bảo ghi hình thuận lợi, BTC luôn hỏi ý kiến em trước rồi mới đặt lịch.

- Thí sinh trong "Sinh ra để tỏa sáng" là những người nổi tiếng, em có cảm thấy thế nào khi huấn luyện họ?

- Em không cảm thấy lo lắng. Những người nổi tiếng như chú Bình (cầu thủ Phan Thanh Bình - học trò của Nhã Thy trong chương trình) rất giản dị, hòa đồng, dễ thương và thân thiện. Đôi lúc em cũng cảm thấy áp lực nhưng chú luôn có những cách trò chuyện, trêu đùa để em cảm thấy bớt lo lắng. Hơn nữa, chú Bình thực sự là một học trò giỏi, điều đó cũng khiến em thoải mái hơn rất nhiều.

Sợ bị thí sinh "sút" về Cà Mau

- Trong nhiều chương trình, vị trí huấn luyện viên cũng luôn phải chịu "ném đá" từ phía cư dân mạng, em nghĩ thế nào về việc này?

- Em nghĩ, vị trí huấn luyện viên không phải lúc nào cũng phải chịu ném đá. Khi ở vị trí này, em cũng đã cố gắng hết sức để chỉ dạy cho chú về kĩ thuật thanh nhạc cũng như cách trình diễn. Tuy nhiên, việc thể hiện như thế nào trên sân khấu là do bản thân chú nhớ được bao nhiêu, áp dụng như thế nào chứ không phải tại em.

Nhã Thy 2

Lần này cô bé sẽ thử sức với vai trò là huấn luyện viên nhí. Ảnh: NVCC

- Khi được tin mình sẽ bắt cặp với một cầu thủ, em cảm thấy thế nào?

- Ban đầu, em cảm thấy khá hoang mang và lo sợ. Em nghĩ nếu mà em nói sai, bắt bẻ hay làm khó chú một chút khiến chú tức giận, chú "sút một phát" là bay luôn tới Cà Mau (cười lớn). Tuy nhiên, khi tiếp xúc, em cảm thấy chú hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đó, chú rất hiền và nhẹ nhàng.

- Em có tuyệt chiêu gì để "dụ dỗ" thí sinh của mình không?

- Thật ra, vì chú Bình thân thiện và cũng không "cãi lại" em. Khi tập chú rất nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng thích giỡn. Hơn nữa, chú Bình cũng không thích ăn, lại không quậy phá và lỳ lợm nên em cũng không có tuyệt chiêu gì để dụ chú cả. Nếu có thì em chỉ "dọa chơi" chú Bình: "Chú phải tập chăm chỉ nha không thì sẽ rớt".

- Em làm thế nào để có thể chọn được bài hát phù hợp cho thí sinh của mình?

- Em dựa vào tiêu chí về giọng hát, nội lực, khả năng cũng như cách xử lý luyến láy của thí sinh để có thể lựa chọn bài hát phù hợp nhất. Hơn nữa, em tham gia khá nhiều cuộc thi hát, vì thế những bài học kinh nghiệm mà em rút ra đều đã chỉ hết cho chú. Em chỉ mong chú nhớ kĩ những gì em dạy trước đó để biểu diễn thật tốt.

Gia đình luôn là hậu phương vững chắc

- Khi tham gia những cuộc thi hát và nhận lời làm HLV nhí, gia đình em phản ứng thế nào?

- Ba mẹ luôn ủng hộ em hết mình. 2 lần em tham gia Giọng hát Việt nhí ba mẹ luôn cổ vũ để em không bị tự ti hay lo lắng. Trước khi đăng ký tham gia bất kì chương trình nào, ba mẹ đều hỏi ý kiến của em trước xem em có thích không, sau đó ba mẹ mới nhận lời.

Nhã Thy 3

Trương Nhã Thy với tiết mục My Friend trong Giọng hát Việt nhí 2015. Ảnh: Kienthuc.net

- Cùng trong vai trò HLV nhí với em còn có Nguyễn Công Quốc, bé Bảo Ngọc... mối quan hệ giữa những huấn luyện viên nhí như thế nào?

- Không phải tới Sinh ra để tỏa sáng, em và các bạn mới gặp nhau mà đã quen biết từ trước đó. Hơn nữa, chúng em chơi rất thân với nhau, vì thế không đặt nặng vấn đề thắng thua hay cố cạnh tranh từng tí một. 

- Trong số những thí sinh tham gia chương trình, ngoài cầu thủ Phan Thanh Bình thì em ấn tượng và thích ai nhất?

- Trong chương trình ngoài chú Bình thì em thích nhất cô Siu Black. Trước đây, sở trường của cô là nhạc rock, tuy nhiên đến với chương trình Sinh ra để tỏa sáng thì cô lại phải chuyển qua hát thể loại cải lương. Đó đã là điều không hề dễ dàng, nhưng những bài cải lương mà cô hát lại rất hay và ngọt ngào. 

Ba là người ảnh hưởng tới con đường âm nhạc

- Được biết, sau "Gương mặt thân quen nhí" em có vừa tham gia dự án "P336". Có nhiều ý kiến cho rằng em tham gia quá nhiều chương trình ca hát, em cảm thấy thế nào?

- Em tham gia khá nhiều chương trình ca nhạc là để phát triển khả năng của bản thân, học hỏi những gì mình còn thiếu và quen thêm nhiều bạn bè. Hơn nữa, khi tham gia chương trình, em cũng sẽ biết được khả năng của bản thân tới đâu, từ đó có thể định hướng cho con đường tương lai sau này.

Nhã Thy 4

Nhã Thy với màn hóa thân xuất thần trong Gương mặt thân quen nhí. Ảnh: nhaccuatui.com

- Em có giọng hát rất hay và khỏe, em định hướng con đường âm nhạc sau này thế nào?

- Em sẽ theo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp solo. Nếu sau này giọng hát của em có thay đổi thì em sẽ suy nghĩ lại việc có tham gia vào nhóm nhạc. Với em, sự thay đổi của giọng hát ảnh hưởng nhiều tới quyết định về con đường âm nhạc.

- Theo con đường chuyên nghiệp có phải là lý do em từ chối lời mời vào "P336" không?

- Đó cũng là một phần. Một lý do nữa chính là thời gian kí hợp đồng của P336 hơi dài. Em cảm thấy mình không đủ khả năng để theo nhóm trong một quãng thời gian như vậy. Vì thế, em và gia đình đã quyết định không ký hợp đồng với dự án P336.

- Ai là người ảnh hưởng nhiều nhất tới con đường âm nhạc của Nhã Thy? 

- Với em, người ảnh hưởng đến con đường âm nhạc nhiều nhất chính là ba. Bản thân em không hề thần tượng một người nào để thúc đẩy em tiến tới con đường âm nhạc. Hơn nữa, em nghĩ giọng hát của em là do di truyền, ba của em hát rất hay.

Không sợ bị so sánh với Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi

- Sau mỗi cuộc thi thường, thí sinh thường phải chịu những lời đàm tiếu không hay. Em có từng trở thành nạn nhân của những lời đó chưa?

- Em cũng từng đọc được những bình luận không hay đó trên mạng xã hội Tuy nhiên, em cũng chỉ buồn một chút và xem đó như bài học, là động lực để em cố gắng làm tốt hơn trong con đường âm nhạc.

- Khi nghe em hát, khán giả luôn có cảm tưởng Nhã Thy chính là một nhân vật trong bài hát. Làm thế nào để Nhã Thy có thể có những biểu cảm tốt như vậy?

- Để hòa vào làm một với bài hát, trước tiên em phải xem thật kĩ nội dung bài hát. Thường thì em sẽ xem đi xem lại những đoạn clip có liên quan tới câu chuyện trong bài hát. Sau đó, em sẽ chọn lọc một đoạn clip gần với nhân vật trong bài và xem đi xem lại nhiều lần. Khi đã thấm và có thể đặt mình vào nhân vật trong bài hát rồi, những câu ca đó sẽ giống như chính bản thân nhân vật hát lên chứ không phải là một Trương Nhã Thy nữa.

Nhã Thy 6

Ca sĩ nhí không sợ bị so sánh, ngoài đời Thiện Nhân và Nhã Thy chơi rất thân. Ảnh: Vietgiaitri

- Mục tiêu của em trong tương lai?

- Mục tiêu của em là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đa năng với nhiều dòng nhạc khác nhau. Tuy nhiên, nếu không trở thành ca sĩ thì em muốn trở thành một diễn viên hài, một diễn viên phim truyền hình vì đó là công việc mà em yêu thích.

- Người hâm mộ luôn có sự so sánh giữa các ca sĩ, em có sợ bị so sánh với một ca sĩ nào đó không?

- Em hay bị mọi người so sánh với chị Thiện Nhân hoặc bạn Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, em cũng không để tâm nhiều vì mỗi người có một cái hay, có một thế mạnh riêng. Vì thế, với em mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng. 

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus