Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:48
RSS

LĐBĐ Indonesia nói gì về thông tin sa thải HLV Shin Tae Yong?

Thứ sáu, 26/06/2020, 10:02 (GMT+7)

Mới đây, HLV Shin Tae Yong đã lên tiếng chỉ trích LĐBĐ Indonesia không làm đúng theo thỏa thuận hợp đồng về mục tiêu dẫn dắt và phát triển các đội tuyển.

HLV Shin Tae Yong hiện đã ở Hàn Quốc được 3 tháng và chưa có ý định quay trở lại Indonesia do lo ngại tình hình phức tạp của dịch bệnh covid-19

Ngoài ra việc mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia khi cơ quan này không làm đúng theo thỏa thuận hợp đồng cũng là một trong những nguyên nhân khiến chiến lược gia Hàn Quốc không muốn quay về xứ Vạn đảo ở thời điểm hiện tại.

Do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19, HLV Shin Tae Yong đề xuất đưa đội U19 ra nước ngoài tập huấn tránh dịch nhưng phương án này không được PSSI đồng ý.

Thậm chí không ít tờ báo địa phương Indonesia cho tiết lộ nếu mâu thuẫn không được dàn xếp, Shin Tae Yong sẽ bị cắt hợp đồng.

HLV Shin Tae Yong bị Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải chỉ
HLV Shin Tae Yong bị Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải chỉ là tin đồn

Trước những thông tin trái chiều này, mới đây Tổng thư ký Yanus Nusi đã lên tiếng trấn an dư luận nước này.

"Không có chuyện đó (PSSI đuổi việc Shin Tae Yong). Chủ tịch của chúng tôi có cách hành xử hợp lý, ông ấy nói với chúng tôi hãy cố gắng thuyết phục Shin Tae Yong quay trở lại Jakarta", ông Nusi chia sẻ với CNN Indonesia về lời dặn dò của chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan.

"Chúng tôi chưa bao giờ nói về việc tìm kiếm HLV thay thế. Liên đoàn và các lãnh đạo cũng không hỏi về việc đó. Thời gian này chúng tôi sẽ trao đổi với Shin Tae Yong về các đợt chuẩn bị tập trung sắp tới", ông Nusi khẳng định một lần nữa.

"Chúng tôi có hai mục tiêu lớn trong năm nay. Một là tham dự VCK U19 châu Á ở Uzbekistan và hai là vòng loại World Cup 2022 Chủ tịch chưa bao giờ nói đến kế hoạch A hay B để thay thế ông Shin Tae Yong. Tất cả đều mong muốn Shin Tae Yong tiếp tục dẫn dắt các ĐTQG của chúng tôi".

Trong khi đó, trả lời truyền thông cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc cho biết:

"Đây không phải là mâu thuẫn của tôi với Liên đoàn bóng đá Indonesia, mà chỉ là tranh luận về việc lựa chọn địa điểm tập huấn cho đội U19 Indonesia. Thế nhưng, báo giới Indonesia cứ làm to chuyện, cho rằng tôi đang có mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Dù sao, đó cũng không phải là điều quan trọng nhất ở thời điểm này.

Điều quan trọng là phát triển bóng đá Indonesia để họ đạt được thành tích tốt. Tôi thực sự muốn đưa đội U19 Indonesia sang tập huấn ở Gyeongju, Hàn Quốc. Nhưng bây giờ thì đội tập luyện ở đâu cũng được".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN