Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:31
RSS

HLV U19 CAND thừa nhận các học trò không đá hết sức để loại U19 HAGL 2

Thứ tư, 24/06/2020, 14:27 (GMT+7)

HLV Phạm Quang Thành của U19 CAND thừa nhận các học trò đã không thi đấu hết sức ở cuối trận gặp SLNA để loại U19 HAGL 2 ra khỏi cuộc chơi.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Vào chiều ngày 23/6 vừa qua, lượt trận cuối cùng của bảng B VCK giải bóng đá U19 Quốc gia 2020 đã được diễn ra. U19 HAGL 2 đánh bại U19 Bình Dương với tỷ số 3-0 nhưng không thể góp mặt ở vòng bán kết.

Bởi ở trận đấu cùng giờ U19 CAND và U19 SLNA đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1, giúp đội bóng xứ Nghệ góp mặt ở vòng trong do hơn chỉ số đối đầu so với đội bóng phố Núi. Đứng đầu bảng B là U19 CAND khi kết thúc vòng bảng với 5 điểm.

Đáng chú ý ở trận U19 CAND và U19 SLNA hai đội đã thi đấu thiếu fair play từ phút thứ 70 của trận đấu, nhận thấy chỉ cần giữ nguyên kết quả là góp mặt ở vòng sau, hai đội đã ngừng hẳn tấn công và chỉ chuyền bóng qua lai suốt 20 phút cuối trận khiến nhiều người hâm mộ có mặt trên khán đài khó chịu, la ó.

Trả lời phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc, HLV Phạm Quang Thành của U19 CAND thừa đã tính toán như vậy để có vé vào vòng trong.

"Trận đấu hôm nay giữa U19 CAND và U19 SLNA, khoảng 70 phút đầu chất lượng chuyên môn hay. Thế nhưng sau khi biết được tỉ số U19 HAGL 2 bên này dẫn trước U19 Bình Dương 2-0, cả CAND và SLNA đều muốn giữ tỉ số hòa 1-1.

Thực sự, nếu tôi là một CĐV xem thì tôi cũng hơi buồn. Nhưng mình là người làm bóng đá, nhiều khi phải chấp nhận điều này, phải tính toán cho chặng đường xa hơn. Đúng là 20 phút cuối trận đấu không phải là bóng đá

Thực sự, nếu mạo hiểm đẩy lên cao tìm bàn thắng nhưng không được, bị đối phương phản công ghi bàn ngược lại thì lại dở. Bàn thua mà chúng tôi bị gỡ hòa cũng xuất phát từ tình huống dâng cao và bị đối thủ phản công ghi bàn. Tôi nghĩ bên U19 SLNA cũng có suy nghĩ giống CAND".

HLV U19 CAND thừa nhận các học trò không đá hết sức
U19 HAGL 2 sớm dừng bước ở vòng bảng giải quốc gia

Tuy nhiên, HLV Phạm Quang Thành cũng cho rằng đây là một phần của cuộc chơi và các đội tham dự giải phải chấp nhận.

"Khi bước chân vào bóng đá, tôi cũng cho học trò mình biết được sự nghiệt ngã của bóng đá rồi. Dù có như thế nào thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi. Sẽ rất là đau đớn nhưng khi rơi vào tình thế như hôm nay, không tự quyết được thì phải nhận lấy thôi".

Hiện trên mạng xã hội các fan hâm mộ bóng đá vẫn đanh tranh cãi quyết liệt về tình huống "tấu hài" của U19 SLNA và U19 CAND.

Phần đồng người hâm mộ đều cho rằng đây là hành động xem thường người hâm mộ và ban tổ chức giải nên có hành động chấn chỉnh để làm trong sạch giải đấu.

Trong khi đó cũng không ít người cho rằng đây là chiến thuật của HLV hai đội tuyển nhằm tính chuyện đường dài và không có gì là đáng chê trách và U19 HAGL nên tự trách mình khi đã để thua U19 SLNA ở vòng đấu trước và đánh mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

Hiện phía ban huấn luyện CLB HAGL vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN