Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:26
RSS

Lập hồ sơ xử lý công ty ở Bình Dương 'phù phép' nho khô Ấn Độ thành nho Mỹ bán dịp Tết

Thứ bảy, 13/01/2024, 07:15 (GMT+7)

Một công ty ở Bình Dương mua số lượng lớn nho khô Sunview Raisins do Ấn Độ sản xuất về “phù phép” thành nho khô do Mỹ sản xuất để bán kiếm lời trong dịp Tết 2024.

Ngà 12/1, báo Phụ nữ Việt Nam thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra Công ty TNHH TM DV Trí Tiến ( Địa chỉ: Số 17/20 đường ĐX 47, khu phố 4, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện số lượng lớn nho khô bị làm giả. Công ty này do bà Hoàng Thị Mỹ Nhung (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) là người đại diện pháp luật

Lập hồ sơ xử lý công ty ở Bình Dương 'phù phép' nho sấy khô Ấn Độ thành nho Mỹ bán dịp Tết

Số lượng nho khô Ấn Độ được 'phù phép' rồi đóng gói thành nho khô Mỹ. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Nhung đang cho 4 nhân viên tổ chức trộn 3 loại nho sấy khô (trên bao bì có ghi nhãn mác do Ấn Độ sản xuất) để đóng hộp thành 159 thùng (ước tính khoảng gần 2 nghìn hộp loại 425gam/hộp) sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu Sunview Raisins (có nguồn gốc sản xuất từ Hoa Kỳ).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong khu vực sản xuất có chứa khoảng 40kg nho sấy khô đã được phối trộn để chuẩn bị đóng gói thành phẩm và rất nhiều thùng nho khô thành phẩm của nhiều hãng khác nhau.

Báo Công thương thông tin, khai nhận với lực lượng chức năng, bà Nhung cho biết do thấy nhu cầu của khách hàng đặt mua số lượng lớn sản phẩm nho sấy khô mang nhãn hiệu Sunview Raisins trong dịp Tết Nguyên đán 2024, bà Nhung đã mua nguyên liệu nho sấy khô có nguồn gốc sản xuất từ Ấn Độ rồi đem về cho nhân viên phối trộn, đóng gói “phù phép” biến thành nhãn hiệu nho sấy khô được sản xuất từ Hoa Kỳ và sau đó phân phối ra thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Lập hồ sơ xử lý công ty ở Bình Dương 'phù phép' nho sấy khô Ấn Độ thành nho Mỹ bán dịp Tết

Hình ảnh nho bị làm giả. Ảnh CACC

Bà Nhung còn khai nhận thêm, sản phẩm này đã được bán hàng qua mạng xã hội từ tháng 10/2023 đến nay để hưởng lợi nhuận.

Lực lượng chức năng tịch thu hàng hóa và tang vật ước tính khoảng gần 400 triệu đồng của công ty này bàn giao cho Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo thẩm quyền.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại