Thứ năm, 25/04/2024 | 19:27
RSS

Lào Cai: 'ATM gạo' lưu động phát hơn 2 tấn cho đồng bào vùng cao

Chủ nhật, 19/04/2020, 21:01 (GMT+7)

Sáng 19/4, các nhà hảo tâm đã tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các hộ dân, người lao động tại xã Liên Minh, là xã vùng cao khó khăn nhất của thị xã Sa Pa.

Lào Cai: cây ATM gạo lưu động phát hơn 2 tấn cho đồng bào vùng cao

Người dân được nhận gạo miễn phí. Ảnh: Báo Lào Cai

Sáng 19/4, Trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp với Vietcombank Chi nhánh Lào Cai cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các nhà hảo tâm đã tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các hộ dân, người lao động tại xã Liên Minh, là xã vùng cao khó khăn nhất của thị xã Sa Pa.

Sau xã Liên Minh, “ATM gạo” sẽ được lưu động tới các xã vùng cao khó khăn, vùng biên giới để tiếp tục phát gạo miễn phí, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, chống dịch Covid -19 hiệu quả.

Tại chương trình, hơn 2 tấn gạo được trao cho hơn 200 hộ dân; trong đó, mỗi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao 10 kg, hộ cận nghèo 5 kg. Toàn bộ số gạo nhân dân được nhận qua máy phát gạo lưu động - “ATM gạo” do giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai chế tạo, với sự tài trợ vật tư của Vietcombank Chi nhánh Lào Cai.

Tại chương trình, người dân được hướng dẫn thực hiện theo đúng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trước khi vào nhận gao được phát khẩu trang miễn phí, rửa tay sát khuẩn, vị trí xếp hàng đứng cách nhau 2m.

Lào Cai: cây ATM gạo lưu động phát hơn 2 tấn cho đồng bào vùng cao2

Người nhận gạo xếp hàng đúng khoảng cách quy định. Ảnh: Báo Lào Cai

Để “ATM gạo” phát huy hiệu quả, các đơn vị tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các nhà hảo tâm để những bao gạo miễn phí, thiết thực tiếp tục đến được tay người dân.

Trước đó, ngày 18/4, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá tình hình kích hoạt các khu cách ly tập trung tại 4 huyện  của tỉnh gồm: Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương và Bát Xát.

Đến thời điểm hiện tại, 4 huyện biên giới của tỉnh đã bố trí sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như trang - thiết bị cần thiết tại khu cách ly tập trung. Mỗi huyện sẽ đáp ứng tiếp nhận khoảng trên 1.000 người lưu trú cách ly tập trung.

Qua kiểm tra tại khu cách ly tập trung của các huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao công tác chủ động phối hợp của các huyện, cũng như triển khai nhanh có hiệu quả về thực kiện kích hoạt các khu cách ly tập trung.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN