Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:15
RSS

Lãnh đạo HAGL nói gì về thông tin Văn Toàn sang Nhật thi đấu?

Thứ sáu, 01/11/2019, 15:21 (GMT+7)

Mới đây lãnh đạo CLB HAGL đã lên tiếng trước thông tin Văn Toàn xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu ở mùa giải 2020 tới đây.

Cách đây ít ngày xuất hiện thông tin, Văn Toàn có thể sang thi đấu tại J-League (Nhật Bản) thi đấu thay vì tiếp tục gắn bó với đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới vào sáng ngày 1/11, giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai là ông Nguyễn Tấn Anh đã phủ nhận điều này. 

“Không có chuyện Văn Toàn ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi chưa đàm phán với bất kỳ đối tác nào, hoặc chưa có bất kỳ CLB nào liên hệ với chúng tôi về việc đưa Văn Toàn ra nước ngoài. Chủ trương của bầu Đức là riêng ở mùa giải tới, tất cả các trụ cột của CLB sẽ ở lại, tập trung thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League”, báo bongda dẫn lời ông Tấn Anh.

Như vậy, không chỉ Văn Toàn mà các trụ cột của đội bóng phố Núi như Hồng Duy, Minh Vương, Văn Thanh hay Tuấn Anh sẽ tiếp tục cống hiến cho CLB HAGL ít nhất là hết mùa giải V.League 2020.

Văn Toàn sang Nhật thi đấu chỉ là tin đồn thất thiệt
Văn Toàn sang Nhật thi đấu chỉ là tin đồn thất thiệt

Bên cạnh đó, nhiều khả năng đội bóng của bầu Đức sẽ có thêm sự phục vụ của Công Phượng ở giai đoạn hai V.League 2020, thời điểm mà cầu thủ này hết hợp đồng với CLB Sint Truidense (Bỉ) vào khoảng tháng 7/2020 và chắc chắn quay lại với đội bóng phố núi.

Cũng liên quan tới HAGL, mới đây đội bóng phố Núi đã chiêu mộ thành công trung vệ Damir Memovic của CLB SNA. Chứng kiến phong độ ấn tượng của Damir Memovic trong màu áo SLNA ở mùa giải trước, nhiều người tin rằng, phong độ ổn định và kinh nghiệm dày dạn của cầu thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho HAGL ở hành trình chinh phục ngôi vương V.League 2020.

Bên cạnh đó, đội bóng phố Núi cũng đang cân nhắc việc ký hợp đồng với Stevens sau những gì cầu thủ trẻ này thể hiện trong thời gian vừa qua. Nếu điều này xảy ra thì cầu thủ Việt kiều sẽ là tân binh đầu tiên của đội bóng phố núi cho mùa giải V-League 2020.

Cùng với việc chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để phụ vụ cho mùa giải mới, HAGL cũng tiến hành thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn.

Cụ thể, ngoài việc nói lời chia tay với thủ môn người Hà Lan Wieger Sietma, mới đây, bầu Đức đã tiến hành giải phóng hợp đồng cho bộ ba cầu thủ Kim Bong Jin, Phạm Hoàng Lâm và Thân Thắng Toàn, những nhân tố gây thất vọng khi không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong thời gian qua.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN