Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:12
RSS

Lạng Sơn: Thanh niên ngáo đá dùng dao sát hại người lái xe ôm

Thứ sáu, 02/11/2018, 21:55 (GMT+7)

Trong cơn ngáo đá, đối tượng đã dùng dao sát hại người đàn ông làm nghề xe ôm ngay tại sân nhà mình. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn trong trạng thái “phê” thuốc.

Lạng Sơn: Thanh niên ngáo đá dùng dao sát hại người lái xe ômĐối tượng Hoàng Anh Tuấn bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Beat Lạng Sơn

Tối ngày 2/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vào buổi chiều cùng ngày khiến 1 người đàn ông hành nghề xe ôm tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Đặng Văn Trưa (SN 1958, thường trú tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, Yên Mỹ Hưng Yên, hiện ông Trưa đang tạm trú tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn).

Hung thủ ra tay khiến ông Trưa tử vòng cũng được xác định sau đó là Hoàng Anh Tuấn (SN 1985, trú tại số 5, ngõ 1 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/11 tại ngôi nhà nơi đối tượng Hoàng Anh Tuấn đang ở.

Vào thời điểm trên, sau khi đã sử dụng ma tuý đá Hoàng Anh Tuấn thuê ông Trưa chở xe ôm từ khu vực Bưu điện TP. Lạng Sơn về nhà mình.

Thấy có khách, ông Trưa đã điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Dream mang BKS: 89F1 – 9813 chở Tuấn về nhà.

Khi đến nhà, Tuấn kiếm cớ gây sự với người lái xe ôm già. Tuấn cho rằng trên quãng đường về nhà, ông Trưa có hành động đe doạ mình. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc này, Hoàng Anh Tuấn dùng dao chém nhiều nhát vào ông Trưa khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu. Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Lạng Sơn: Thanh niên ngáo đá dùng dao sát hại người lái xe ôm2Nhiều người dân theo dõi vụ việc

Tại hiện trường vụ việc, trên thi thể ông Trưa, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết chém. Nạn nhân nằm gục xuống vũng máu.

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cử lực lượng truy bắt đối tượng Hoàng Anh Tuấn. Đến 16h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng khi tên này đang lẩn trốn tại quả đồi sau nhà.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, cơ quan chức năng đã thông báo cho người thân đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Khi bị bắt và di lý về trụ sở cơ quan điều tra, Hoàng Anh Tuấn vẫn còn trong trạng thái ngáo đá. Đối tượng có những cử chỉ và lời nói bất thường. Tiến hành kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện Tuấn dương tích với ma tuý tổng hợp Methamphetamine.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Đặng Văn Trưa lên thành phố Lạng Sơn hành nghề chạy xe ôm đã nhiều năm. Ông Trưa được tiếng là hiền lành, tốt tính, không bao giờ làm mất lòng khách. Được biết, sau khi nhận được hung tin về ông Trưa, gia đình đã có mặt tại Lạng Sơn để đưa thi thể về nhà.

Xem thêm:

Lái xe CX5 đánh gục tài xế taxi rồi chèn ô tô qua người khiến nạn nhân nguy kịch

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN