Thứ năm, 25/04/2024 | 20:40
RSS

Lâm Thu Hồng giành ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022: "Hai cha con tôi cùng khóc vì hạnh phúc"

Chủ nhật, 16/10/2022, 10:41 (GMT+7)

Sáng sớm nay, Lâm Thu Hồng - đại diện Việt Nam tại The Miss Globe 2022 đã đăng quang ngôi vị Á hậu 4 của cuộc thi, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Chia sẻ với truyền thông, Lâm Thu Hồng cho biết: "Tôi thật sự không tin nổi vào thành tích mà mình đã đạt được, sau những sự cố gặp phải trên hành trình dự thi. Sau khi bị thất lạc hành lý chiếm một nửa số thời gian dự thi, tôi không còn đặt nặng kết quả mà mình đặt mục đích, mơ ước trước khi đi thi mà chỉ luôn dặn chính mình mỗi ngày rằng phải "chiến đấu" hết mình, thi đấu với 200% sức lực để góp phần xây dựng những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

Ngôi vị Á hậu 4 thực sự là thành tích trong mơ của tôi. Thành tích này là sự tạ ơn gia đình, người thân, khán giả, ekip… đã yêu thương, chia sẻ, động viên, hỗ trợ tôi hết lòng những ngày qua. Xin được cảm ơn vì tất cả".

Lâm Thu Hồng giành ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022 Hai cha con tôi cùng khóc vì hạnh phúc

Lâm Thu Hồng hạnh phúc trong khoảnh khắc đăng quang. (Ảnh: TMG)

Đêm chung kết The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022 chính thức diễn ra vào lúc 20h ngày 15/10 (1h30 sáng ngày 16/10 theo giờ Việt Nam) tại Tirana, Albania.  Đây là cuộc tranh tài của hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Lâm Thu Hồng toả sáng với sự tự tin, phong cách trình diễn sân khấu uyển chuyển, lôi cuốn. Đặc biệt, cô gây ấn tượng khi xuất hiện với bộ trang phục dân tộc "Trai Việt Nam"- bộ trang phục lấy cảm hứng từ biển cả, từ viên ngọc trai và ý nghĩa của sự nỗ lực vươn lên. Trang phục giúp Lâm Thu Hồng giành giải thưởng 'Best National Costume' (tạm dịch: Trang phục dân tộc đẹp nhất).

Kết quả chung cuộc, Lâm Thu Hồng được gọi tên với danh hiệu Á hậu 4. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Dominica. Á hậu 3 thuộc về đại diện Thái Lan, Á hậu 2 thuộc về Albania, Á hậu 1 thuộc về đại diện UAE.

Lâm Thu Hồng giành ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022 Hai cha con tôi cùng khóc vì hạnh phúc

Hình ảnh Lâm Thu Hồng và dàn thí sinh trong đêm chung kết. (Ảnh: TMG)

Lâm Thu Hồng sinh năm 1995, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, sở hữu chiều cao 1,73m, số đo 3 vòng 88-59-92. Năm 2018, Lâm Thu Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam Toàn cầu và vào top 5 chung kết.

Để chuẩn bị cho hành trình của mình tại The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022, Lâm Thu Hồng đã dành nhiều thời gian trau dồi khả năng tiếng Anh, rèn luyện toàn diện các kỹ năng trình diễn, ứng xử, luyện tập giữ vóc dáng… Cô còn chuẩn bị hơn 40 bộ trang phục cho các phần thi quan trọng tại The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022.

Lâm Thu Hồng giành ngôi vị Á hậu 4 tại Hoa hậu Hoàn cầu 2022 Hai cha con tôi cùng khóc vì hạnh phúc

Vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ của Lâm Thu Hồng. (Ảnh: NVCC)

Lâm Thu Hồng từng phải trải qua một sự cố hi hữu khi lên đường sang tham dự Hoa hậu Hoàn cầu năm nay. Người đẹp đã gặp sự cố không may khi bị thất lạc hành lý thời điểm quá cảnh từ Dubai sang Tirana, Albania. Việc thất lạc hành lý khiến Lâm Thu Hồng gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình dự thi. Đặc biệt cô từng phải giữ lớp trang điểm trong vòng 4 ngày và chỉ diện đồng phục của Ban tổ chức, trong khi các thí sinh khách liên tục thay đổi phục trang để tham gia các hoạt động khác nhau của cuộc thi.

May mắn là 7 ngày sau đó, Lâm Thu Hồng đã nhận được hành lý của mình. "Sự cố khiến tôi càng quyết tâm hơn nữa cho hành trình tại The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022" - cô chia sẻ.

Ngay sau khi rời sân khấu đêm chung kết, người đầu tiên Lâm Thu Hồng gọi điện chia sẻ hạnh phúc chính là ba cô. "Tôi vừa mở điện thoại lên, đã thấy ba tôi nước mắt giàn giụa, cả hai ba con cứ khóc vì hạnh phúc cùng nhau qua điện thoại như vậy. Ba là người xót xa cho tôi nhất khi chứng kiến hành trình vất vả dự thi và sự cố mất hành lý khiến tôi gặp nhiều khó khăn thi đi thi. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì tôi và ba cũng chia sẻ với nhau, mỗi ngày ba đều gọi điện thoại để nắm tình hình của tôi ở bên này. Ba nói xem chung kết con gái thi Hoa hậu mà mỗi lần thấy tên tôi được xướng lên, ba hạnh phúc hét lên như người ta xem bóng đá vậy"- Lâm Thu Hồng kể.

Theo Wikipedia, The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1925 và cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. Cuộc thi có trụ sở chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới, The Miss Globe thuộc top 8 những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Đại diện Việt Nam Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu cuộc thi này năm 2017. Lâm Thu Hồng là đại diện tiếp theo của Việt Nam vào top cao nhất của cuộc thi.

Yến Linh
Theo Dân Việt