Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:21
RSS

Lái xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng được đưa đi thực nghiệm hiện trường

Thứ ba, 04/02/2020, 16:58 (GMT+7)

Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã được đưa đến hiện trường để thực nghiệm.

Liên quan vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Hồng Hà (quận Nhuận, TP HCM) rạng sáng 30/1 (mùng 6 Tết) làm tài xế GrabBike tử vong, nữ tiếp viên hàng không chấn thương nặng, hiện người lái xe Mercedes đang bị Công an quận Phú Nhuận tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Phong được cơ quan chức năng đưa lại hiện trường sáng 4-2, cùng chiếc xe Mercedes GLC 300, BKS 51G 902.57 và xe máy của nạn nhân, để thực nghiệm lại vụ việc.

Theo một số bảo vệ tại nhà hàng trước hiện trường vụ tai nạn, Phong biểu hiện bình thường, hợp tác với cơ quan công an trong trong sáng cùng ngày khi tổ chức các công tác khám nghiệm.

Chiếc xe sang Mercedes sau vụ tai nạn bẹp dúm hoàn toàn phần đầu, hư hỏng nặng, trong khi xe máy của nạn nhân bị vò nát, như một đống sắt. Trên mặt đường còn nhiều vết cày xới khi chiếc ôtô lao vào các nạn nhân.

Theo điều tra, đối tượng Phong sau khi lái ô tô trên gây tai nạn nghiêm trọng đã bỏ trốn lên Đà Lạt. Qua thu thập các thông tin, nhân chứng, công an đã làm việc với gia đình, vận động để Phong ra đầu thú vào khuya 1/2.

Lái xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng được đưa đi thực nghiệm hiện trường
Hình ảnh buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: NLĐ

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng Phong dương tính với ma túy. Dù không có giấy phép lái xe nhưng Phong vẫn lái phương tiện và gây ra tai nạn. Để thuê xe, Phong sử dụng giấy phép lái xe của một người quen, rồi dùng hình thẻ của mình dán vào đó, Vietnamnet cho hay.

Theo Phòng Tham mưu Cục Cảnh sát giao thông phía Nam, ô tô Mercedes BKS 51G-902.57 là của ông V.V.P. (ngụ quận Bình Thạnh) và người này đã cho ông H.C.T., Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - du lịch Khang Gia thuê lại để làm dịch vụ cho thuê xe.

Vào tối ngày 29/1, một người đàn ông dùng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (sinh năm 1984, ngụ quận 3) đến thuê xe để đi Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 5h25 ngày 30/1, người này đến nhà ông T. lấy xe ô tô và đến khoảng 5h30 thì xảy ra tai nạn.

Được mời lên làm việc, anh H.T.S. khẳng định không thuê xe và cũng không lái xe đi đâu trong thời điểm trên. Kết quả điều tra cho thấy Phong đã dùng giấy tờ giả để thuê xe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN