Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:19
RSS

Lại một Thượng úy CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông tông nứt xương chậu

Thứ năm, 22/08/2019, 10:14 (GMT+7)

Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng vi phạm giao thông tông nứt xương chậu Thượng úy CSGT.

Lại một Thượng úy CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông tông nứt xương chậu

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Infonet

Ngày 22/8, Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thảo (SN 1978, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi "Chống người thi thành công vụ".

Thông tin ban đầu, hơn 14h ngày 21/8, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an huyện Thống Nhất kiểm tra các phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế trên tuyến đường ĐT 769 (khu  phố Phan Bội Châu, thị trấn Dầu Giây).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác tác này phát hiện Trần Ngọc Thảo chạy xe máy biển số 60V4-8971 hướng ĐT 769 ra quốc lộ 1A vi phạm không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu uống rượu bia.

Lúc này, thượng úy Trần Triệu Pha ra hiệu lệnh, yêu cầu Thảo dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà tông thẳng vào tổ CSGT.

Sau khi lao vào CSGT, Thảo ngã xuống đường, thượng úy Pha cũng bị húc văng. Tại hiện trường, Thượng úy Pha và đối tượng cùng ngã xuống đường. Đối tượng Thảo bất tỉnh.

Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu. Hậu quả, vị CSGT bị nứt xương chậu. Đối tượng Thảo đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 20/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Văn Trạng (SN 1997, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Hà Văn Nghĩa (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, khoảng 16h chiều 19/8, tổ tuần tra CSGT huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tuần tra ở khu Cầu Xéo, TT.Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Trạng điều khiển xe máy mang BKS: 94K1-902.02 có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện thanh niên này có nồng độ cồn 0,72mg/l khí thở nên lập biên bản. Tổ công tác đưa cho Trạng ký thì thanh niên không chấp hành mà giật lấy chìa khoá. Tiếp đó, nam thanh niên nhặt cục đá đánh vào đồng chí Nguyễn Thanh Tý thuộc tổ tuần tra khiến đồng chí này trọng thương.

Thấy vậy, đồng chí Cao Văn Cường chạy tới hỗ trợ khống chế thì Nghĩa (không quen biết với Trạng) xông lại dùng tay kẹp cổ vật ngã đồng chí Cường. Trước thái độ của 2 đối tượng Người dân cùng lực lượng đã khống chế đưa cả 2 về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN