Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:55
RSS

CSGT Bắc Giang bác tin nổ súng trấn áp xe khách bỏ chạy trên cao tốc

Chủ nhật, 18/08/2019, 21:41 (GMT+7)

CSGT Bắc Giang khẳng định không có việc cán bộ tổ công tác nổ súng trấn áp xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

CSGT Bắc Giang bác tin nổ súng trấn áp xe khách bỏ chạy trên cao tốc
CSGT Bắc Giang bác tin nổ súng trấn áp xe khách bỏ chạy trên cao tốc

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một xe khách, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gây xôn xao dư luận. 

Theo đó, sự việc xảy ra vào 17/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn thuộc khu vực xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe khách 16 chỗ có biểu hiện nghi vấn, mang biển kiểm soát giả đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Ban đầu lái xe vờ chấp hành nhưng sau đó quay đầu luồn lách bỏ chạy về hướng Hà Nội. Sau đó, trên mạng xã hội đăng tải một chiến sĩ CSGT nổ súng để trấn áp xe khách nhưng bất thành. 

Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo sự việc tới Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp truy tìm chiếc xe khách kể trên để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 18/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, không có việc cán bộ thuộc tổ công tác nổ súng để trấn áp xe vi phạm.

Theo phòng CSGT tỉnh Bắc Giang, thời điểm xảy ra vụ việc, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị phát hiện ô tô khách 16 chỗ BKS 29B - 151.36 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn có nghi vấn sử dụng BKS giả nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Sau đó, lái xe giảm tốc độ, dừng lại vờ như chấp hành nhưng sau đó quay đầu, bỏ chạy về hướng Bắc Ninh - Hà Nội. Hành vi của lái xe diễn ra khi có xe của cơ quan chức năng chắn phía trước, đồng thời có cán bộ tổ tuần tra chuẩn bị kiểm tra phương tiện ở xung quanh.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN