Thứ năm, 18/04/2024 | 20:03
RSS

Lạ đời bộ lạc lấy vợ còn trinh là điều sỉ nhục lớn nhất

Thứ bảy, 13/05/2017, 06:47 (GMT+7)

Phụ nữ ở bộ lạc Uganda phải “phá trinh” trước khi về nhà chồng vì theo quan niệm của người Uganda trinh tiết là một thứ cực kì độc hại.

Từ xưa đến nay, trinh tiết là thước đo sự trong trắng của người phụ nữ. Nhiều quốc gia trên thế giới quan niệm đàn ông lấy được người vợ còn trong trắng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, đối với người dân ở bộ lạc Uganda lại hoàn toàn ngược lại.

Người dân nơi đây quan niệm trinh tiết là một thứ cực kỳ độc hại và chứa nhiều vận đen. Họ cho rằng những giọt máu trinh tiết sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và đem lại nhiều điềm dữ cho người chồng của cô dâu.

Bên cạnh đó, những cô gái còn trinh được người dân Unganda cho là chưa hoàn thiện và trưởng thành, sẽ còn nhiều thiếu sót trong đời sống hôn nhân.

Các cô dâu còn trinh được xem là điều xỉ nhục. Ảnh: Báo Mới

Các cô dâu còn trinh được xem là điều sỉ nhục. Ảnh: Báo Mới

Chính vì thế, người dân bộ lạc Uganda phải nhờ người lạ phá trinh giúp mình trước đêm tân hôn với chú rể.

Những cô dâu mất trinh tiết được xem là là những người hoàn hảo về mọi mặt, xinh đẹp và đem lại phúc đức cho người chồng của mình.

Để tránh việc các thủ lĩnh lấy phải các cô gái còn trinh, trong bộ lạc xuất hiện một nghề “bất hạnh” đó chính là nghề phá trinh.

Họ được giao nhiệm vụ phải ăn nằm với các cô gái này để chắc chắn rằng các thủ lĩnh của họ sẽ lấy được các cô gái không còn trinh tiết. 

Xuất hiện nghề bất hạnh phá trinh trong bộ lạc. Ảnh: Soha

Xuất hiện nghề "bất hạnh" phá trinh trong bộ lạc. Ảnh: Soha

Càng ăn nằm nhiều với đàn ông thì cô gái đó càng thuần khiết, trong trắng hơn. Cô dâu nào “chẳng may” còn trinh tiết thì về nhà chồng sẽ bị xỉ vả, là điều nhục nhã mà bộ tộc phải gánh chịu.

Không chỉ riêng gì bộ lạc Uganda mà nhiều bộ lạc khác ở Australia cũng cho rằng trinh tiết là thứ xấu xa và cần tránh xa.

Trong đêm tân hôn, máu của cô gái còn trinh như thuốc độc ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau. Vì thế họ phải phá trinh trước khi lấy chồng.

Dụng cụ được nhiều bộ lạc ở Australia dùng để phá trinh. Ảnh: Xã luận

Dụng cụ được nhiều bộ lạc ở Australia dùng để phá trinh. Ảnh: Xã luận

Tuy nhiên, bộ lạc này lại phá trinh theo cách khác. Phụ trách nghi thức quan trọng này thường là các cụ bà có kinh nghiệm trong bộ lạc.

Họ sẽ sửa dụng các vật dụng như dao, đá để phá trinh giúp cô dâu trước khi gặp chồng của mình. Và cho đến khi nào cụ bà mang theo dấu hiệu cô dâu không còn trinh tiết thì cô gái này mới được đưa về nhà chồng.

Vũ Dương (T/h)
Theo Đời sống Plus