Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:01
RSS

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đánh bại “Vua cờ thế giới” Magnus Carlsen

Chủ nhật, 24/04/2022, 11:29 (GMT+7)

Rạng sáng nay (24/4) (theo giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm đã chơi đầy ấn tượng để lần đầu vượt qua “Vua cờ thế giới” Magnus Carlsen, tại vòng hai siêu giải cờ nhanh Oslo Esports Cup.


Lê Quang Liêm (phải) lần đầu đánh bại Vua cờ Carlsen. Ảnh: Chess24.

Lê Quang Liêm có lần thứ 4 đối đầu Magnus Carlsen (Na Uy) ở chuỗi giải đấu Champions Chess Tour 2022. Trong 3 lần trước đó, kỳ thủ Việt Nam thua 2 và hòa một. Nhưng ở trận tái đấu rạng sáng 24/4, Quang Liêm đã thiết lập một cột mốc mới trong sự nghiệp thi đấu khi thể hiện phong độ rất ấn tượng. Anh đã vượt qua Carlsen để xếp nhất vòng đấu loại.

Magnus Carlsen được biết là Vua cờ thứ 16 trong lịch sử 136 năm của chung kết cờ vua thế giới Kỳ thủ Na Uy thành Vua cờ năm 2013 sau khi truất ngôi của Viswanathan Anand tại Chennai, Ấn Độ. Kể từ đó, anh đã bốn lần bảo vệ ngôi Vua cờ năm 2014, 2016, 2018 và 2021.

Ở ván đầu tiên với bất lợi cầm đen, Quang Liêm bất ngờ giành chiến thắng. Carlsen đi sai nước cờ thứ 39, chiếu vua trong thế bị bắt hậu. Kỳ thủ Việt Nam không bỏ qua cơ hội ngon ăn để vượt lên dẫn trước 1-0. Sai lầm của "Vua cờ" được cho là nằm ở quá trình di chuyển chuột. Nước cờ đúng nên đi sẽ là Qd4 để đưa trận đấu về thế chiếu bất biến và hòa.

Đến ván thứ hai, Quang Liêm cầm trắng đi trước nhưng chỉ có kết quả hòa. Trong ván thứ 3, Carlsen đã thiết lập lại trật tự trận đấu khi giành phần thắng để cân bằng tỷ số 1,5-1,5. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu với những khoảnh khắc đáng nhớ, Quang Liêm đã có lần thứ hai vượt qua "Vua cờ".

Carlsen ép Quang Liêm về mặt thời gian nhưng chính anh lại mắc lỗi ở những thời điểm quan trọng. Ở nước thứ 37, kỳ thủ Na Uy lựa chọn đưa vua về ô h8 thay vì hậu. Đó được đánh giá là một nước đi kém chất. Quang Liêm không bỏ qua cơ hội để tạo thế bao vây. 

Sau 42 nước đi, Vua cờ Carlsen thất thủ trước kỳ thủ số một Việt Nam. Với chiến thắng này, Quang Liêm có 3 điểm đầu tiên trên bảng xếp hạng. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Quang Liêm trước Carlsen sau 16 lần gặp nhau. Trước đó ở vòng một, kỳ thủ số một Việt Nam để thua Shakhriyar Mamedyarov với tỷ số 1,5-2,5.


Quang Liêm có phong độ cao trong năm 2022. Ảnh: Chess24.

Đây là lần đầu kỳ thủ Việt Nam được dự một chặng chính (major) của Champions Chess Tour - hệ thống giải có quỹ thưởng 1,6 triệu USD do chính Carlsen khởi xướng. Và đây cũng là trận thắng đầu tiên của Quang Liêm ở chặng chính, lại trước đối thủ anh chỉ hoà và thua suốt 15 ván đối đầu trước đây.

Với chiến thằng lần này, Quang Liêm nhận 7.500 USD, nâng tổng tiền thưởng của anh ở Champions Chess Tour 2022 lên 29.000 USD, chỉ sau Carlsen và Jan-Krzysztof Duda. Đối thủ tiếp theo của Quang Liêm là kỳ thủ đang dẫn đầu giải với hai chiến thắng Rameshbabu Praggnanandhaa (Ấn Độ). Nếu thi đấu đúng phong độ, Quang Liêm có thể trở thành ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Theo đánh giá của HLV tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu trên Thanh Niên: “Trình độ cờ vua của Lê Quang Liêm đã vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á và vươn tầm thế giới”. 2 năm qua vì ảnh hưởng dịch bệnh, Quang Liêm không thi đấu các giải trực tiếp nội dung cờ tiêu chuẩn nên tạm không có tên trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Tuy nhiên, anh thường xuyên thi đấu các giải cờ nhanh trực tuyến và đạt kết quả khả quan trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Cờ nhanh cùng cờ chớp là sở trường của Quang Liêm khi anh từng vươn tới đỉnh cao với ngôi vô địch cờ chớp thế giới năm 2013. Tuy nhiên, anh cũng thất bại đáng tiếc ở SEA Games 2019 khi chỉ đoạt HCB. Đó cũng là kỳ SEA Games mà tuyển cờ vua Việt Nam gây thất vọng khi không đoạt nổi tấm HCV nào.


Lê Quang Liêm. Ảnh internet.

Lê Quang Liêm sinh ngày 13/3/1991, quê quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu bén duyên với cờ vua từ năm 7 tuổi dưới sự dẫn dắt tận tình của anh trai tên là Lê Quang Long. Lê Quang Liêm là siêu đại kiện tướng thế giới người Việt Nam. 

Hiện, trên bảng xếp hạng của FIDE (viết tắt từ tiếng Pháp Fédération internationale des échecs, tức là Liên đoàn Cờ vua Quốc tế), ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm đứng thứ 30 thế giới với hệ số Elo là 2709. Ở nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liếm xếp hạng 19 và thứ 40 ở nội dung cờ chớp với hệ số Elo lần lượt là 2744 và 2690. Anh cũng đang là kỳ thủ số 1 Việt Nam.

Oslo Esports Cup 2022 là giải đấu chính đầu tiên của chuỗi giải Champions Chess Tour, quy tụ 8 kỳ thủ xuất sắc và một số kỳ thủ hàng đầu được mời. Gồm "Vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 10 thế giới), Anish Giri (Hà Lan, hạng 8 thế giới), Duda (Ba Lan, hạng 15 thế giới), Jorden van Foreest (Hà Lan, hạng 26 thế giới), Praggnanandhaa (Ấn Độ), Eric Hansen (Canada) và Lê Quang Liêm. Các kỳ thủ sẽ quy tụ về Oslo để thi đấu tập trung online.

Giải đấu sẽ diễn ra liên tiếp không có ngày nghỉ với thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Tổng tiền thưởng là 210.000 USD, trong đó thắng mỗi trận được 7.500 USD (nếu thắng bằng cờ chớp nhận 5.000 USD, người thua nhận 2.500 USD).

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại