Thứ năm, 28/03/2024 | 19:17
RSS

Khuất Văn Khang được báo chí Indonesia ngợi ca

Thứ tư, 02/11/2022, 06:48 (GMT+7)

Tiền đạo trẻ của U20 Việt Nam được tờ Bola của Indonesia đánh giá cao với nhiều lời ngợi khen.

Thi đấu ấn tượng ở vòng loại U20 châu Á, tiền đạo trẻ Khuất Văn Khang được báo chí Indonesia đánh giá cao với nhiều lời có cánh: “Việt Nam là một trong số ít quốc gia châu Á có nền bóng đá phát triển ngoạn mục 10 năm qua. Sau khi thế hệ Nguyễn Quang Hải trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia, Việt Nam sắp sửa trình làng thế hệ tuyển thủ mới, dẫn đầu bởi Khuất Văn Khang”, tờ Bola viết.

Chỉ trong năm 2022, Văn Khang khoác áo 3 cấp độ đội tuyển là U20 (U19), U23 và tuyển Việt Nam. Trong vai trò đội trưởng U20 Việt Nam, Văn Khang tỏa sáng giúp đội giành hạng ba U19 Đông Nam Á ở Indonesia, cùng đội giành vé vượt qua vòng loại U20 châu Á 2023.

“Khuất Văn Khang là mẫu cầu thủ kiến thiết hiện đại. Cầu thủ này đang thi đấu cho CLB hàng đầu Việt Nam là Viettel”, Bola viết.

Tờ báo Indonesia cũng tự hào khi có Marselino Ferdinan để so sánh với Khuất Văn Khang và tin rằng đây là hai cầu thủ trẻ có cơ hội tỏa sáng ở U20 châu Á 2023: “Ferdinan là cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của Indonesia hiện tại. Ở tuổi 18, cậu ấy liên tục ghi dấu ấn tại các cấp độ tuyển trẻ như U20, U23 Indonesia và cũng đã được HLV Shin Tae-yong cho ra mắt tuyển quốc gia”, Bola có đoạn.

Khuất Văn Khang được báo chí Indonesia ngợi ca
Khuất Văn Khang được báo chí Indonesia đánh giá cao

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U20 Qatar, Australia và Iran ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong số này, U20 Qatar từng giành chức vô địch vô địch vào năm 2014 và sau đó vào đến trận bán kết năm 2018.

Đội tuyển U20 Iran cũng giàu lịch sử và nằm trong nhóm đội mạnh ở giải đấu cấp độ trẻ sau khi từng lên ngôi vào các năm 1973, 1974, 1975 và 1976. Trong khi đó, U20 Australia về nhì giải đấu vào năm 2010 và hai lần vào đến bán kết.

VCK U20 châu Á 2023 là phiên bản thứ 41 của giải (bao gồm tên gọi cũ U19 châu Á). Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đổi tên giải thành U20 châu Á từ năm 2023 sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải năm sau sẽ diễn ra ở Uzbekistan, từ ngày 1 đến 18/3, địa điểm cụ thể chưa được công bố.

U20 châu Á 2023 sẽ đóng vai trò là vòng loại cho vòng chung kết U20 World Cup 2023. Giải chọn 4 đội có thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà U20 Indonesia vào VCK.

VCK U20 châu Á 2023 không phải vòng loại cho môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Thay vào đó, VCK U23 châu Á 2024 sẽ chọn ra 3,5 suất, gồm 3 suất trực tiếp và một suất đá play-off cho Olympic. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại