Thứ năm, 25/04/2024 | 22:45
RSS

Không tin dùng Văn Hậu, Heerenveen nhận cái kết đắng ở Cup quốc gia Hà Lan

Thứ sáu, 14/02/2020, 09:05 (GMT+7)

Với trận thua tối thiểu 1-0 trước Feyenoord, CLB SC Heerenveen đã chính thức dừng bước ở tứ kết cúp Quốc gia Hà Lan.

Tối 13/2, SC Heerenveen đối đầu với Feyenoord ở tứ kết Cúp Quốc Gia Hà Lan, một trận cân tài cân sức khi cả hai đều sở hữu những lợi thế cho riêng mình và tự tin giành vé vào vòng bán kết.

Đội chủ nhà Heerenveen ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 quen thuộc. Bộ đôi trung vệ là Dresevic và Botman, trong khi đó 2 hậu vệ cánh là Floranus và van Rhijin, trong khi đó Đoàn Văn Hậu tiếp tục có mặt trên băng ghế dự bị.

SC Heerenveen tạo ra thế trận khá tốt với đội khách họ chiếm 53% thời gian kiểm soát bóng, tung ra tới 481 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 80% và dứt điểm tới 12 lần về phía khung thành đối phương song bất lực trong việc ghi bàn với sự vô duyên của các chân sút chủ lực

Ở chiều ngược lại Feyenoord không kiểm soát bóng quá nhiều song có được điều mình cần là bàn thắng ở phút 15, do công của tiền vệ Leroy Fer, đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, SC Heerenveen chính thức dừng bước ở vòng tứ kết Cup Quốc gia Hà Lan.

Heerenveen nhận cái kết đắng ở Cup quốc gia Hà Lan
Heerenveen sớm dừng bước ở Tứ kết Cup quốc gia Hà Lan

Chứng kiến Đoàn Văn Hậu thất sủng nơi xứ người, không ít các fan của cầu thủ này cảm thấy sốt ruột đồng thời kêu gọi thần tượng về nước cống hiến cho Hà Nội FC, thay vì thui chột tài năng nơi xứ người.

Chia sẻ về Đoàn Văn Hậu với giới truyền thông trong buổi tập của Hà Nội FC chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội bóng thủ Đô luôn đón chào Văn Hậu quay về: "Văn Hậu sẽ thi đấu ở nước ngoài hết lượt đi. Đến lượt về, Văn Hậu không ở lại mà quay về thì chắc chắn CLB sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho Văn Hậu quay lại. Hiện tại CLB có rất nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái như Văn Dũng, Đức Huy, Lê Văn Xuân".

Nói về đối thủ nặng kí là CLB TP. HCM, ông Chu Đình Nghiêm nhận định: "CLB TP. Hồ Chí Minh đã có thay đổi trên hàng công, Phi Sơn trở lại, Công Phượng trở về và có được các cầu thủ ngoại tốt. Nhưng qua các trận giao hữu đầu mùa cũng như trận hôm qua với Yangon FC thì tôi nghĩ sự gắn kết trên hàng công chưa được ổn, nếu gắn kết được thì chắc chắn đó là sức mạnh của CLB TP. Hồ Chí Minh".

Ở mùa giải 2020, Hà Nội FC không tham dự AFC Cup như mọi năm, do đó họ sẽ dồn toàn lực cho hai giải đấu trong nước là V.League và Cup quốc gia. Trước đó đội bóng này cũng giữ chân thành công Đức Huy và Phí Minh Long đồng thời từ chốt xuất ngoại Quang Hải vì nhiều lý do khác nhau.

Với lực lượng hiện có, đội bóng thủ Đô vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League và Cup quốc gia ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN